Ông Aska Mamin được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Kazakhstan

Ông Aska Mamin năm nay 53 tuổi giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất từ tháng 9/2016, từng giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải và Truyền thông, và Thị trưởng Astana.
Ông Aska Mamin được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Kazakhstan ảnh 1Ông Aska Mamin được bổ nhiệmlàm tân Thủ tướng Kazakhstan. (Nguồn: inform.kz)

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 25/2 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Aska Mamin làm tân Thủ tướng.

Thông tin này được Văn phòng tổng thống đưa ra trên tài khoản chính thức Twitter.

Ông Mamin năm nay 53 tuổi giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất từ tháng 9/2016, từng giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải và Truyền thông, và Thị trưởng Astana.

[Tổng thống Kazakhstan giải tán chính phủ do thất bại kinh tế]

Người tiền nhiệm của ông Mamin, ông Bakytzhan Sagintayev, bị Tổng thống Nazarbayev sa thải do những yếu kém trong điều hành kinh tế, mặc dù đất nước có những nguồn tài nguyên lớn về năng lượng.

Theo luật Kazakhstan, đề nghị về cơ cấu và thành phần chính phủ sẽ được thủ tướng trình lên tổng thống trong vòng 10 ngày sau khi được bổ nhiệm.

Trước đó, ngày 21/2, Tổng thống Nazarbayev đã ký sắc lệnh bãi nhiệm chính phủ. Các thành viên chính phủ sẽ vẫn thực hiện chức trách của mình cho đến khi nội các mới được phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục