"Ông Assad không thể là một phần của chính phủ mới"

Đặc phái viên chung Lakhdar Brahimi cho biết ông không nghĩ Tổng thống Bashar al-Assad sẽ là một phần của chính phủ chuyển tiếp.
Theo Reuters và AP, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria, Lakhdar Brahimi, ngày 9/1 cho biết ông không nghĩ Tổng thống Bashar al-Assad sẽ là một phần của chính phủ chuyển tiếp được dự trù thành lập theo kế hoạch hòa bình mà các cường quốc nhất trí hồi năm ngoái.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn ở Cairo, ông Brahimi nói: “Chắc chắn ông ta sẽ không phải là một thành viên của chính phủ đó.”

Đây là một số trong các ngôn từ rõ ràng nhất của đặc phái viên này về tương lai của ông Assad.

Ông Brahimi nhắc lại quan điểm của ông rằng kế hoạch hòa bình được nhất trí ở Geneva năm ngoái vẫn là “cơ sở cho một giải pháp ở Syria,” đồng thời nhấn mạnh “không có giải pháp quân sự nào, giải pháp không được đợi đến năm 2014 mà phải trong năm 2013.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/1 cho rằng cộng đồng quốc tế cần nghiên cứu các đề xuất của Tổng thống Assad nhằm chấm dứt nội chiến ở Syria.

Từ Damascus, Bộ Ngoại giao Syria cùng ngày đã hối thúc Liên hợp quốc xem xét và ủng hộ lộ trình hòa bình của ông Assad.

Trong các thông điệp được gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Bộ Ngoại giao Syria cho biết kế hoạch của Tổng thống Assad "phản ánh một cách chính xác tính tất yếu của giai đoạn chuyển tiếp và các đề xuất được thúc đẩy từ tất cả các cấp, từ cuộc chiến chống khủng bố tới việc đạt được sự đồng thuận chính trị trên phạm vi cả nước."

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn thông điệp nêu rõ bản kế hoạch của Tổng thống Assad tôn trọng các hiến chương Liên hợp quốc, hòa bình và an ninh tại khu vực Trung Đông, đồng thời vạch ra một lộ trình đúng đắn đưa Syria thoát khỏi cảnh bạo lực và xung đột hiện nay.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nội các Syria đã thông qua kế hoạch giải quyết khủng hoảng do Tổng thống Assad đề xuất trước đó 3 ngày và chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao thiết lập các mối liên hệ với khu vực và quốc tế nhằm giới thiệu “chương trình quốc gia” và tìm kiếm sự ủng hộ đối với kế hoạch này.

Kế hoạch 3 giai đoạn của ông Assad  bao gồm việc thực hiện ngừng bắn, đối thoại dân tộc toàn diện, xây dựng chính phủ và quốc hội với thành phần rộng rãi. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của các phe phái đối lập và các nước phương Tây vì cho rằng "xa rời thực tế" bởi trong phần Chính phủ Syria sẽ tiến hành đối thoại để chấm dứt xung đột, song chỉ với những thành phần mà ông Assad  chấp thuận mà không tính tới các nhóm đối lập nhận sự hậu thuẫn của phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục