Ông Ban Ki-moon kêu gọi thế giới nỗ lực chống tham nhũng

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân cần đẩy mạnh nỗ lực tập thể chống lại tình trạng tham nhũng.
Ông Ban Ki-moon kêu gọi thế giới nỗ lực chống tham nhũng ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong thông điệp nhân ngày phòng chống tham nhũng toàn cầu 9/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân đẩy mạnh nỗ lực tập thể chống lại tình trạng tham nhũng, một căn bệnh mang tính xã hội, chính trị và kinh tế đang gây ảnh hưởng tới nhiều quốc gia và cản trở tiến trình đạt được Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, để có được tương lai công bằng, toàn diện và thịnh vượng, thế giới cần thúc đẩy một nền văn hóa liêm chính, minh bạch, trách nhiệm và quản trị tốt.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, tham nhũng không chỉ cản trở phát triển kinh tế, làm gia tăng chi phí, vi phạm nhân quyền, tăng bất bình đẳng xã hội, mà còn làm suy giảm việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên.

Ngân hàng thế giới (WB) dự báo mỗi năm tham nhũng và hối lộ đã làm mất đi khoảng 20-40 tỷ USD tại các quốc gia đang phát triển.

Cùng ngày, văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phát động chiến dịch “Không tham nhũng - 100% cho phát triển” nhằm nâng cao nhận thức về tham nhũng trong giới trẻ.

Chiến dịch này tập trung vào những tác động của tham nhũng trong việc cản trở phát triển, làm suy giảm dân chủ và hiệu quả thực thi pháp luật, đưa tới tình trạng vi phạm nhân quyền, bóp méo thị trường, làm giảm chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển cho các loại hình tội phạm có tổ chức cũng như các mối đe dọa an ninh khác.

Năm 2013 đánh dấu 10 năm Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Công ước lấy ngày 9/12 hàng năm là ngày quốc tế phòng chống tham nhũng.

Cho tới nay đã có 171 trong tổng số 193 nước thành viên Liên hợp quốc phê chuẩn công ước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục