Ông Ban Ki-moon nhận định về quan hệ liên Triều

Ông Ban Ki-moon hy vọng thỏa thuận về Khu công nghiệp Kaesong là bước đi đầu tiên hướng tới việc xây dựng lòng tin và nối lại đàm phán.
AP đưa tin, ngày 17/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông hy vọng thỏa thuận mới đây giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về việc mở lại Khu công nghiệp chung Kaesong là bước đi đầu tiên hướng tới việc xây dựng lòng tin và nối lại các cuộc đàm phán.

Phát biểu với các phóng viên, ông Ban Ki-moon cho rằng việc mở lại khu công nghiệp chung, khả năng tổ chức đoàn tụ các gia đình bị li tán và các biện pháp xây dựng lòng tin khác có thể giúp thúc đẩy hòa giải dân tộc trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nói sau nhiều tháng căng thẳng cao độ, “tôi vui mừng khi thấy hai bên đã bắt đầu tập chung vào các điểm cùng quan tâm hơn là sự bất đồng”.

Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon cũng cảnh báo rằng nếu những thông tin truyền thông cho rằng Triều Tiên có thể đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân có khả năng sản xuất plutoni được xác nhận, điều đó sẽ là một “sự vi phạm rõ ràng” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục