Ông Ban Ki-moon: Ông Trump thể hiện sự mềm dẻo trong vấn đề Triều Tiên

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm được một số "chiến lược chung" với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc về việc đối phó với Triều Tiên.
Ông Ban Ki-moon: Ông Trump thể hiện sự mềm dẻo trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ông Ban Ki-moon. (Nguồn: EPA/TTXVN)

CNBC đưa tin cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 13/11 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm được một số "chiến lược chung" với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc về việc đối phó với Triều Tiên trong chuyến công du châu Á đầu tiên của mình.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình Power Lunch của CNBC, ông Ban nêu rõ: "Mặc dù chúng tôi đánh giá cao sức ép tối đa và chính sách can thiệp song thời điểm này ông (Trump) đã thể hiện một số chiều hướng mềm dẻo trong việc giải quyết vấn đề này. Ông ấy đã cho thấy một vài khả năng giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao."

Ngoài ra, ông Ban cho rằng cách duy nhất để đối phó với Triều Tiên là thông qua các biện pháp ngoại giao.

Cựu quan chức Liên hợp quốc khẳng định: "Không có giải pháp quân sự. Các biện pháp quân sự đôi khi có thể có hiệu quả trong một thời gian nhưng không bền. Các bạn từng chứng kiến những trường hợp như vậy tại Iraq, Afghanistan và Syria."

Bên cạnh đó, ông Ban cũng lạc quan tin tưởng vào các biện pháp trừng phạt Triều Tiên đang được thực thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục