Ông Ban Ki-Moon thúc HĐBA hành động về Syria

Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Giám sát nhân quyền đã hối thúc LHQ đưa cuộc xung đột Syria lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Ngày 17/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố sẽ hối thúc các ngoại trưởng của Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc cùng hành động về cuộc khủng hoảng Syria tại cuộc gặp vào tuần tới ở New York.

Ông Ban Ki-moon đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh 5 phái viên LHQ của 5 nước trên nhóm họp để thảo luận về một bản nghị quyết do Pháp soạn thảo về tiêu hủy các loại vũ khí hóa học tại Syria. Một số quan chức LHQ cho biết cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tới.

Cùng ngày, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Giám sát nhân quyền đã hối thúc LHQ đưa cuộc xung đột Syria lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi báo cáo về vũ khí hóa học của các thanh sát viên LHQ khẳng định khí độc sarin đã được sử dụng trong các cuộc tấn công ở ngoại ô Damascus hôm 21/8.

Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập Syria Ahmad Jarba đã hối thúc HĐBA LHQ thông qua nghị quyết theo Chương VII của Hiến chương LHQ, qua đó cho phép sử dụng vũ lực để phá hủy "cỗ máy chiến tranh" của chế độ Damascus./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục