Ông Berlusconi sẽ phải đối mặt với hàng loạt phiên tòa

Bị loại bỏ khỏi Thượng viện, ông Berlusconi có nguy cơ phải đối mặt với hàng loạt phiên tòa và án tù liên quan đến các hoạt động chính trị, đời tư và kinh doanh.
Ông Berlusconi sẽ phải đối mặt với hàng loạt phiên tòa ảnh 1Ông Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nền chính trị Italy đã sang trang vào chiều 27/11, sau khi một phiên bỏ phiếu công khai ở Thượng viện đã loại bỏ ông Silvio Berlusconi, người từng ba lần làm Thủ tướng Italy, khỏi chức thượng nghị sỹ, với 192 phiếu thuận, 113 phiếu chống và hai phiếu trắng.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, nhân vật đầy quyền lực và đã từng nhiều năm chi phối chính trường Italy này không còn là một nghị sỹ Quốc hội.

Việc bị loại bỏ khỏi Thượng viện cũng đồng nghĩa với việc ông Berlusconi sẽ mất quyền miễn truy tố, có nguy cơ phải đối mặt với hàng loạt phiên tòa và án tù liên quan đến các hoạt động chính trị, đời tư và kinh doanh của ông và sáu năm không được quyền tham gia ứng cử vào lưỡng viện.

Theo bình luận của báo chí Italy, kết quả của phiên bỏ phiếu này sẽ mở ra một "cơn lũ" các bản án ập đến với vị cựu Thủ tướng đã từng chịu 34 phiên tòa và 40 lần buộc tội trong hai thập kỷ qua, nhưng mới chỉ một lần cơ quan xét xử thành công trong việc buộc tội và kết án tù ông.

Đó là vào tháng Tám vừa qua, khi Tòa án Milan kết án ông Berlusconi bốn năm vì tội gian lận thuế trong vụ mua bản quyền phim cho tập đoàn Mediaset của ông.

Chính bản án ấy đã dẫn đến phiên bỏ phiếu ở Thượng viện hôm 27/11, dẫn đến một bước ngoặt lớn trong chính trường Italy, khi lần đầu tiên một nghị sỹ quốc hội bị truất phế theo một luật mới được thông qua vào năm 2012.

Ngoài bản án bốn năm tù vì gian lận thuế đã được rút xuống còn một năm mà ông Berlusconi tuyên bố sẵn sàng lao động công ích để thụ lý bản án, cựu Thủ tướng này còn phải đương đầu với một bản án sơ thẩm khác tuyên ông bảy năm tù vì tội quan hệ tình dục với gái vị thành niên, lợi dụng quyền lực để che giấu và lấy lời chứng gian trong vụ này.

Hiện tại, ông Berlusconi đã kháng cáo.

Tháng 2/2014 tới, một phiên tòa khác riêng rẽ sẽ diễn ra để xét xử những người đã làm môi giới gái mại dâm và gái gọi cao cấp cho ông Berlusconi trong các bữa tiệc của ông.

Theo báo chí Italy, Berlusconi cũng có thể sẽ phải ra hầu tòa vì điều này.

Một cuộc điều tra khác cũng đang diễn ra và sắp hội đủ bằng chứng và nhân chứng để đưa ông Berlusconi ra tòa với tội danh mua chuộc một thượng nghị sỹ đối lập để ông này quay sang ủng hộ mình trong quá trình lật đổ chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi vào năm 2008.

Theo dự kiến, phiên tòa này sẽ được mở vào tháng 3/2014.

Nhật báo La Stampa cho rằng, nếu không thể kháng án thành công, cựu thủ tướng Italy có thể sẽ bị kết án tổng cộng 11 năm tù vì hàng loạt tội danh, từ trốn thuế cho đến quan hệ tình dục với gái vị thành niên.

Báo này khẳng định rằng, bây giờ, khi chỉ còn là một công dân bình thường, ông Berlusconi không thể tránh khỏi các án tù và thậm chí có thể sẽ phải ngồi tù, dù năm nay ông đã bước sang tuổi 77.

Chủ tịch đảng Dân chủ (Pd) Epifani còn tuyên bố rằng: "Pháp luật công bằng cho tất cả, kể cả ông Berlusconi."

Chính ông Berlusconi đã tố cáo Pd tìm cách gạt ông khỏi chính trường. Ông Berlusconi và đảng Nhân dân tự do (Pdl) của ông cũng đã từng cố gắng lật đổ chính phủ hồi đầu tháng Mười nhằm buộc chính phủ phải ủng hộ mình trong cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện nhưng không thành, chủ yếu vì một lực lượng trong Pdl của phó thủ tướng Angelino Alfano, từng là cánh tay phải của ông Berlusconi, đã tách ra và ủng hộ chính phủ.

Nhóm này tuyên bố rằng, các vấn đề liên quan đến pháp luật của ông Berlusconi phải được tách bạch khỏi các công việc của chính phủ.

Từ trước đến nay, ông Berlusconi vẫn luôn tuyên bố là mình vô tội và là nạn nhân của một quá trình truy đuổi từ các quan tòa cánh tả.

Trong cuộc tiếp xúc với những người ủng hộ mình ở Rome trước khi phán quyết của Thượng viện được đưa ra, ông Berlusconi khẳng định ông sẽ không rời chính trường, và các lực lượng của ông sẽ làm tất cả để chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục