Ông Biden cam kết mở cửa trường học trong 100 ngày làm việc đầu tiên

Ông Joe Biden cam kết sẽ kiểm soát đại dịch COVID-19 đủ để mở cửa trở lại đa số trường học trên toàn quốc trong 100 ngày làm việc đầu tiên trên vai trò mới.
Ông Biden cam kết mở cửa trường học trong 100 ngày làm việc đầu tiên ảnh 1Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 10/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, ông Joe Biden ngày 8/12 cam kết sẽ kiểm soát đại dịch COVID-19 đủ để mở cửa trở lại đa số trường học trên toàn quốc trong 100 ngày làm việc đầu tiên trên vai trò mới, song cũng cảnh báo nước Mỹ đang phải đối mặt với một “mùa Đông tăm tối.”

Theo ông Joe Biden, việc thực hiện cam kết này phụ thuộc vào việc quốc hội cung cấp đủ ngân sách để bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên của các trường khi trường học mở cửa trở lại.

Ông Biden cũng cho biết sẽ kêu gọi tất cả người dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày và sẽ phân phối ít nhất 100 triệu liều vắcxin trong 100 ngày đầu tiên làm việc tại Nhà Trắng.

[Ông Biden có kế hoạch bổ nhiệm Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị]

Ông Joe Biden khẳng định: “Việc đưa những đứa trẻ của chúng ta trở lại trường và giữ chúng ở lại trường nên là một ưu tiên quốc gia. Nếu quốc hội cấp ngân sách, chúng ta cần bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên của trường. Nếu các bang và các thành phố thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng nghiêm túc mà tất cả chúng ta đều tuân thủ, đội ngũ của tôi sẽ làm việc để phần lớn các trường học có thể hoạt động trở lại trước khi 100 ngày đầu tiên của tôi (ở Nhà Trắng) kết thúc.”

Tuy không nói rõ làm cách nào để đạt được mục tiêu này song ông Joe Biden cho biết Mỹ sẽ ưu tiên tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho các giáo viên “sớm nhất có thể” sau khi các nhân viên y tế và những người làm việc dài hạn trong các cơ sở chăm sóc y tế được tiêm vắcxin.

Cam kết của ông Biden về việc mở cửa trở lại các trường học là một tín hiệu lạc quan song ông cũng đưa ra cảnh báo liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay.

Theo ông Biden, sau gần 9 tháng sống trong đại dịch COVID-19, người dân Mỹ “có nguy cơ trở nên vô cảm với những thiệt hại mà đại dịch gây ra” và sẵn sàng chấp nhận “cái chết, nỗi đau, sự mất mát.”

Ông Biden cho rằng nước Mỹ đang trải qua "một mùa Đông tăm tối" và tình hình dịch bệnh có thể xấu đi trước khi được cải thiện.

Ông Biden cũng cảnh báo sẽ mất thời gian dài để phân phối vắcxin phòng COVID-19 tới mọi khu vực của nước Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục