Ông Bohuslav Sobotka nhậm chức Thủ tướng CH Séc

Tân Thủ tướng Sobotka cho biết Chính phủ sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng mức sống của người dân.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Séc, ông Bohuslav Sobotka, ngày 17/1 đã trở thành Thủ tướng Cộng hòa Séc sau khi nhận quyết định bổ nhiệm từ Tổng thống Milos Zeman trong một buổi lễ long trọng tại thủ đô Praha.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Sobotka đã nêu những ưu tiên của Chính phủ gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng mức sống của người dân và củng cố niềm tin của người dân vào các thiết chế chính trị.

Tân Thủ tướng Sobotka sinh năm 1971, có học vị thạc sỹ luật.

Để đi vào hoạt động, thành phần chính phủ mới cần phải được Tổng thống phê chuẩn trước cuối tháng Một này.

Ngày 6/1 vừa qua, ba chính đảng tại Cộng hoa Séc, gồm đảng Dân chủ Xã hội Séc, Phong trào trung dung mới ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đã ký thỏa thuận thành lập liên minh trung tả và nội các, chiếm 111 trong tổng số 200 ghế tại Hạ viện Séc sau cuộc bầu cử trước thời hạn tại nước này hồi tháng 10/2013.

Séc phải tổ chức bầu cử trước thời hạn do Chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Petr Necas phải từ chức do liên quan vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 6/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục