Ông Calisto không ngủ quên trên chiến thắng

Không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng, huấn luyện viên Calisto đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho kế hoạch hành động mới. Ông đã đưa ra mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2009.

Không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng, huấn luyện viên Calisto đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho kế hoạch hành động mới. Ông đã đưa ra mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2009.

Đường đến Doha

Mục tiêu là tìm vé đến Qatar dự Asian Cup 2011. Muốn vậy, đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị thật tốt cho vòng bảng. Ngay từ bây giờ, phải có sự chuẩn bị về lực lượng bởi 14/1/2009, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên với Lebanon. Một tuần sau đó, họ có trận đấu thứ 2 trên đất Trung Quốc.

Thành công tại AFF Suzuki Cup và cả cột mốc Asian Cup 2007 khiến những người làm bóng đá Việt Nam phải có cái nhìn nghiêm túc vào sân chơi châu lục. Đội tuyển Việt Nam không đến với đấu trường lớn với mục tiêu học hỏi nữa. Họ phải giành vé đến Doha để khẳng định thành công trong năm 2007 là xứng đáng.

Muốn vậy, đội tuyển Việt Nam phải giành một trong hai vị trí dẫn đầu vòng bảng. Trước những đối thủ mạnh, đây là một mục tiêu không dễ thực hiện.

Huấn luyện viên Calisto quyết định giữ nguyên thành phần đội tuyển Việt Nam đã từng bước đến đỉnh cao Đông Nam Á cho chiến dịch tìm vé đến Doha. Ông muốn bảo toàn sự kết dính đang có ở đội tuyển Việt Nam.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đây là lực lượng tốt nhất của bóng đá Việt Nam dù một số cầu thủ đã bước qua thời đỉnh cao phong độ. Ngoài ra, ông tiếp tục khẳng định nguyên lý mở ở đội tuyển Việt Nam.

Có ba tân binh được triệu tập bổ sung lần này. Đó là Công Huy, Ngọc Duy và Ngọc Anh. Họ là những trụ cột ở đội tuyển U22 và chơi ở vị trí mà huấn luyện viên Calisto rất cần sự bổ sung.

Với sự xuất hiện của những nhân tố mới, huấn luyện viên Calisto sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Đồng thời, tính cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên. Với quan điểm tôn trọng tính kế thừa và sẵn sàng tìm nhân tố mới, huấn luyện viên Calisto hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái được thành công. Ông khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm như ở AFF Suzuki Cup tại vòng loại Asian Cup.

Tất cả vì SEA Games

Trong năm 2009, bóng đá Việt Nam đứng trước nhiệm vụ quan trọng là SEA Games 25 tại Lào. Từ nay cho đến khi giải đấu lớn diễn ra, hai huấn luyện viên Calisto và Mai Đức Chung sẽ chia nhau thực hiện các nhiệm vụ đã được thống nhất.

Huấn luyện viên Calisto đảm trách đội tuyển Việt Nam còn việc tìm kiếm các cầu thủ trẻ và xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội tuyển U22 giao cho ông Mai Đức Chung. Với kinh nghiệm và cái duyên với bóng đá trẻ, ông Mai Đức Chung tiếp tục được tín nhiệm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Nhưng khi giải đấu diễn ra, huấn luyện viên Calisto sẽ chịu trách nhiệm chính về chuyên môn.

Vấn đề lúc này là xây dựng kế hoạch tuyển chọn và tập huấn cho đội tuyển U22. Trước mắt, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thường xuyên đến các sân để phát hiện các tài năng trẻ. Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch tập huấn, tham dự các giải đấu quốc tế để đạt được sự hoàn chỉnh về con người, lối chơi trước khi SEA Games diễn ra.

Quan điểm của VFF là phải dành tối đa sự ưu tiên cho các cầu thủ trẻ với mục tiêu bước đến trận chung kết SEA Games. Tất cả những cầu thủ có khả năng đều phải được thử sức. VFF không lo ngại tốn kém kinh phí để triệu tập nhiều cầu thủ cùng một lúc./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục