Ông Calisto sang Thái?

Ông Calisto sẽ sang Thái Lan hay về Bình Dương?

Sau khi rời đội tuyển, huấn luyện viên Calisto có hai sự lựa chọn là tới Bình Dương hoặc sang Thái Lan dẫn dắt Muang Thong United.
Cho dù chưa chính thức, nhưng việc huấn luyện viên Henrique Calisto chia tay đội tuyển Việt Nam được coi như là chuyện đã rồi. Bên cạnh câu hỏi ai sẽ thay “ông Tô” thì một điều đáng quan tâm.

Theo nhiều nguồn tin thì có khả năng huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ sang Thái Lan dẫn dắt câu lạc bộ Muang Thong United. Đây cũng chính là đối thủ của Hà Nội T&T ở AFC trong trận đấu chiều 2/3. Muang Thong chỉ mới gia nhập giải đấu cao nhất của Thái Lan từ năm 2009, nhưng với tiềm lực tài chính rất mạnh, đội bóng ở tỉnh Nonthaburi đã nhanh chóng quy tụ được hàng loạt ngôi sao của đội tuyển nước này như Thonglao, Phanrit, Dangda, và nhất là Zesh Rehman, cầu thủ người Pakistan từng chơi tại Premier League trong màu áo Fulham.

Điều đáng nói là chỉ cách đây ít ngày, Muang Thong đã cách chức huấn luyện viên người Brazil Carlos Carvalho, và báo chí Thái Lan thì đồn đại có hai ứng cử viên được chọn thay thế. Một là cựu huấn luyện viên đội tuyển nước này, Peter Withe, và người còn lại ông Calisto. Báo chí Thái cũng cho biết con trai của ông Calisto là Tiago cũng đã từng tới Thái để thương thảo về vấn đề lương bổng cho cha mình.

Theo hợp đồng ký với VFF tháng 3/2010 (có thời hạn đến tháng 3/2013) thì ông Calisto được nhận mức lương 24.000 USD/tháng. Nếu sang Muang Thong, ít ra ông Calisto cũng sẽ yêu cầu mức lương tương đương, nếu không muốn nói là cao hơn.

Trong khi đó, cũng có một số nguồn tin cho rằng ông Calisto vẫn sẽ ở lại Việt Nam, nhưng không phải quay về Đồng Tâm Long An, nơi ông đã có thời gian gắn bó rất dài, mà sẽ tới Bình Dương. Đội bóng đất Thủ, vốn được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam,” cũng có tiềm lực tài chính rất lớn (hiện đang trả cho ngôi sao người Brazil Leandro mức lương 200.000 USD/năm), nên cũng thừa sức đáp ứng yêu cầu của ông Tô.

Hơn nữa, hiện chiếc ghế của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Formosinho (tức đồng hương với ông Calisto) cũng đang lung lay ghê gớm. Do đó, khả năng ông Tô rời đội tuyển Việt Nam để tới Bình Dương cũng không phải là không có cơ sở.

Cũng cần nhắc lại là cuối năm 2009, cũng từng có tin nói rằng ông Calisto muốn rời đội tuyển Việt Nam để dẫn dắt câu lạc bộ T&T Hà Nội, hoặc thậm chí là kiêm nhiệm cả ở đội tuyển lẫn đội bóng thủ đô./.
 
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục