Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho ông Cao Tường Huy được thực hiện đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tường Huy (bên trái). (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Sáng 3/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1509/QĐ-Ttg ngày 2/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này.

Ông Cao Tường Huy sinh 1973, quê quán tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Từ tháng 6/12/2018, ông được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước đó, ngày 15/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Nguyễn Tường Văn về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục