Ông Clapper làm Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ

Thượng viện Mỹ đã nhất trí với đề cử của Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm ông James Clapper làm Giám đốc Tình báo quốc gia mới.
Thượng viện Mỹ ngày 5/8 đã nhất trí với đề cử của Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm ông James Clapper làm Giám đốc Tình báo quốc gia mới của nước này.

Cuộc biểu quyết diễn ra một tuần sau khi Ủy ban Tình báo của Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ ông Clapper vào vị trí đầy khó khăn này với tỷ lệ tuyệt đối 15/15.

Với quyết định này, ông Clapper sẽ là Giám đốc Tình báo quốc gia thứ tư của Mỹ - cương vị được lập ra năm 2004 sau sự kiện khủng bố 11/9/2001 và những bê bối liên quan đến sai lầm tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq.

Ông Clapper từng là Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo và đảm nhiệm chức Giám đốc Tình báo quốc phòng.

Trên cương vị mới là Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, ông phải giám sát hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ gồm 16 cơ quan, trong đó có Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan An ninh quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục