Ông Donald Trump đề cử Đặc phái viên phụ trách các 'sứ mệnh đặc biệt'

Trong dòng trạng thái đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông Grenell sẽ “phụ trách một số điểm nóng trên khắp thế giới, trong đó có Venezuala và Triều Tiên.”

Ông Richard Grenell. (Nguồn: Reuters)
Ông Richard Grenell. (Nguồn: Reuters)

CBS News ngày 15/12 cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa đề cử ông Richard Grenell, 58 tuổi, nguyên quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) trong Chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu, làm Đặc phái viên phụ trách các sứ mệnh đặc biệt - một vị trí mới trong chính quyền sắp tới không cần phải thông qua Thượng viện phê chuẩn.

Trong dòng trạng thái đăng ngày 15/12 trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông Grenell sẽ “phụ trách một số điểm nóng trên khắp thế giới, trong đó có Venezuala và Triều Tiên.”

Dư luận nhận định đây có lẽ là “giải an ủi” cho ông Grenell, nhân vật tâm phúc và “phát ngôn viên” trung thành của ông Trump trong suốt nhiệm kỳ đầu.

Sau khi ông Trump thắng cử vào đầu tháng 11/2024, ông Grenell nằm trong số những tên tuổi (cùng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, các Thượng nghị sỹ Marco Rubio và Bill Hagerty) được dư luận đánh giá là các ứng cử viên sáng giá cho vị trí Ngoại trưởng trong chính quyền mới.

Ông Grenell nổi tiếng với quan điểm “cực hữu,” đã phải từ chức Đại sứ Mỹ tại Đức hồi tháng 6/2020 do cách tiếp cận “diều hâu,” “áp đặt,” thiếu chuyên nghiệp trong việc xử lý quan hệ với các đối tác sở tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.