Ông Donald Trump nhận định về tiến trình hòa đàm Trung Đông

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhận định Tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ càng khó khăn hơn sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư trái phép.
Ông Donald Trump nhận định về tiến trình hòa đàm Trung Đông ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Hershey, Pennsylvania (Mỹ) ngày 15/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tiến trình hòa bình Trung Đông nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine sẽ càng khó khăn hơn sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư trái phép trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Đây là nhận định được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 24/12, tức là một ngày sau khi Hội đồng Bảo an phê chuẩn nghị quyết nói trên.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực bằng mọi cách để thúc đẩy tiến trình hòa bình đang bế tắc này.

Nghị quyết nói trên, được 4 nước là New Zealand, Malaysia, Senegal và Venezuela đề xuất, đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 23/12 sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng.

Đây là nghị quyết đầu tiên về Israel và Palestine mà Hội đồng Bảo an thông qua trong gần 8 năm qua. Và quyết định được coi là trái với thông lệ của Mỹ lần này đã giúp cho nghị quyết được thông qua.

Trước cuộc bỏ phiếu, chính ông Trump đã kêu gọi chính quyền Mỹ sử dụng quyền phủ quyết để ngăn cản việc thông qua nghị quyết này.

Nghị quyết đã nhận được sự hoan nghênh của chính quyền Palestine và của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền Israel đã thể hiện những phản ứng tương đối cứng rắn.

Phát biểu ngày 24/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tel Aviv đang "đánh giá lại mối quan hệ với Liên hợp quốc."

Cụ thể, ông Netanyahu đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Israel trong vòng 1 tháng "đánh giá lại mọi mối quan hệ với Liên hợp quốc." Và trước mắt, Tel Aviv sẽ cắt khoản ngân quỹ trị giá gần 8 triệu USD đóng góp cho 5 tổ chức Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, Israel cũng triệu hồi các Đại sứ tại New Zealand và Senegal, 2 trong số 4 nước đề xuất nghị quyết nói trên, đồng thời báo hủy chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman tới Israel , dự kiến diễn ra vào tuần tới, để phản đối việc Ukraine bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục