Ông Duterte tuyên bố không đàm phán với phiến quân ở Marawi

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ không đàm phán với lực lượng phiến quân có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ông Duterte tuyên bố không đàm phán với phiến quân ở Marawi ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích của quân đội Philippines vào các mục tiêu của phiến quân tại thành phố Marawi ngày 30/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 4/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ không đàm phán với lực lượng phiến quân có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời lệnh cho các binh sỹ nước này tiêu diệt phiến quân kể cả khi chúng sát hại các con tin ở thành phố Marawi.

Ông Duterte đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhất này cho các phiến quân địa phương và nước ngoài đang vây hãm Marawi từ hôm 23/5 đến nay.

[Philippines sẽ ngừng tiếp nhận thiết bị quân sự đã qua sử dụng của Mỹ]

Ông còn tuyên bố đã bị mất quá nhiều binh sỹ và cảnh sát do tình trạng bạo lực tại đây và sẽ không bỏ qua điều đó.

Quân đội Philippines thông báo 178 quân nhân và dân thường đã thiệt mạng tại Marawi, miền Nam nước này, sau khi hàng trăm tay súng vẫy cờ đen theo kiểu IS nổi loạn khắp thành phố này./.

  
Ông Duterte tuyên bố không đàm phán với phiến quân ở Marawi ảnh 2Quân đội Philippines truy quét phiến quân tại miền Nam nước này. (Ảnh: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục