Ông Francois de Rugy được đề cử vào chức Chủ tịch Hạ viện Pháp

Ngày 27/6, phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới ở Pháp, các nghị sỹ đảng Nền Cộng hòa Tiến bước chọn cựu thành viên đảng xanh Francois de Rugy làm ứng cử viên chức Chủ tịch Hạ viện.
Ông Francois de Rugy được đề cử vào chức Chủ tịch Hạ viện Pháp ảnh 1Ông Francois de Rugy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, trong phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới ở Pháp, các nghị sỹ của đảng Nền Cộng hòa Tiến bước đã quyết định chọn một cựu thành viên đảng xanh, ông Francois de Rugy, làm ứng cử viên vào chức Chủ tịch Hạ viện.

Do đảng của Tổng thống Emmanuel Macron chiếm đa số ghế tuyệt đối ở Hạ viện mới, nên chắc chắn ông de Rugy sẽ được bầu vào chức vụ quan trọng này trong cuộc bỏ phiếu kín.

Ông Francois de Rugy, năm nay 43 tuổi, nguyên là thành viên đảng xanh và làm nghị sỹ từ năm 2007.

[Cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls sẽ trở thành đồng minh của ông Macron?]

Ông đã giữ chức Phó Chủ tịch Hạ viện từ năm 2016. Là thành viên trong nhóm nghị sỹ đảng Môi trường, ông đã rời khỏi nhóm này cùng với 5 nghị sỹ khác để gia nhập nhóm nghị sỹ đảng Xã hội.

Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp vừa qua, ông de Rugy đã quyết định "đầu quân" cho ứng cử viên Emmanuel Macron.

Sau đó, ông tái tranh cử vào Hạ viện với tư cách ứng cử viên của đảng Nền Cộng hòa Tiến bước.

Sau khi được chọn làm ứng cử viên vào chức Chủ tịch Hạ viện, ông de Rugy cam kết sẽ nỗ lực giúp Hạ viện Pháp trở nên “dân chủ hơn, hiệu quả hơn và hiện đại hơn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục