Ông Gabriel: Đức phải kiên định lập trường trong quan hệ với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel cho rằng trật tự thế giới đang thay đổi và thời kỳ thống trị toàn cầu của Mỹ đang dần biến mất theo Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Gabriel: Đức phải kiên định lập trường trong quan hệ với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: dw.com)

AFP đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn chính sách đối ngoại Berlin hôm 5/12, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel cho rằng trật tự thế giới đang thay đổi và thời kỳ thống trị toàn cầu của Mỹ đang dần biến mất theo Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định Berlin phải bảo vệ lợi ích của mình ngay cả khi đương đầu với Washington.

Ông Gabriel tiếp tục nhấn mạnh rằng "việc Mỹ dưới thời ông Donald Trump rút khỏi vai trò đáng tin cậy như nhà bảo đảm cho chủ nghĩa đa phương hàng đầu của phương Tây đã đẩy nhanh sự thay đổi trật tự thế giới và gây ra những hậu quả trực tiếp tới lợi ích của Đức và châu Âu."

Ông khuyến nghị các nhà lãnh đạo Đức rằng quốc gia hàng đầu châu Âu này không còn "chỉ phản ứng đơn thuần với chính sách của Mỹ" mà Berlin phải có lập trường riêng của mình.

Ông nói thêm rằng thậm chí sau khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng, quan hệ giữa Washington - Berlin cũng sẽ không bao giờ như trước nữa.

[Người dân Đức coi Tổng thống Mỹ Donald Trump là thách thức lớn]

Nhà ngoại giao Đức nhận định Mỹ "không còn nhìn thế giới như một cộng đồng toàn cầu, mà xem như một đấu trường nơi tất cả các nước phải tìm kiếm lợi thế riêng của họ." Do đó, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần củng cố khối này khi Mỹ rút khỏi vũ đài quốc tế.

Bộ trưởng Đức cũng lưu ý rằng mặc dù Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng của châu Âu, song những bất đồng với Washington cần được giải quyết và xử lý một cách nghiêm túc.

Theo một cuộc thăm dò do Quỹ Koerber tiến hành hồi tháng 10 vừa qua, đa số người dân Đức cho rằng Tổng thống Donald Trump là một thách thức lớn hơn so với nhiều vấn đề mà Đức đang gặp phải.

Kể từ khi trở thành ông chủ Nhà Trắng hồi tháng 1/2017, ông Trump đã gây lo lắng cho người dân Đức khi quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu, không công nhận thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, chỉ trích vấn đề thặng dư thương mại của Đức và những đóng góp của Washington cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Những hành động trên của Tổng thống Mỹ đã khiến Thủ tướng Đức Angela Merkel thường xuyên phải thận trọng.

Theo đó hồi đầu năm, bà Merkel cũng cho rằng trong tương lai Berlin sẽ không thể dựa vào Mỹ, đồng thời kêu gọi châu Âu nên tự chủ với số phận của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục