Ông Gbagbo và vợ bị cáo buộc "tội phạm kinh tế"

Cựu Tổng thống Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo và vợ đã bị cáo buộc là "tội phạm kinh tế" và đang bị giam giữ đề chờ đưa ra xét xử.
Cựu Tổng thống Cote D'ivoire Laurent Gbagbo và vợ ông, bà Simone Gbagbo, đã bị cáo buộc là những "tội phạm kinh tế" và đang bị giam giữ đề chờ đưa ra xét xử.

Phát biểu với giới báo chí ngày 18/8, Công tố viên Simplice Kouadio Koffi thông báo ông Gbagbo đã bị cáo buộc là "tội phạm kinh tế do để tình trạng trộm cắp, cướp bóc, các vụ tấn công vào nền kinh tế quốc gia, tham ô quỹ công tràn lan."

Ông Koffi ngay sau đó cũng công bố những cáo buộc tương tự đối với cựu đệ nhất phu nhân Simone Gbagbo.

Từ tháng Tư vừa qua, sau khi chính phủ mới ở Cote D'ivoire lên cầm quyền, ông Gbagbo và vợ đã bị quản thúc tại gia ở hai thành phố riêng rẽ thuộc miền Bắc quốc gia Tây Phi này.

Chính quyền mới đã mở điều tra đối với ông Gbagbo cùng 100 cựu quan chức cao cấp có liên quan với cáo buộc "sử dụng vũ lực chống lại dân thường" và kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này kết thúc đến nay đã có 80 người ủng hộ ông Gbagbo bị bắt giam.

Cuộc khủng hoảng chính trị bùng nổ sau kết quả bầu tổng thống gây nhiều tranh cãi tháng 11/2010 ở Cote D'ivoire đã dẫn tới bạo loạn, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà ở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục