Ông Hariri được chỉ định làm thủ tướng Lebanon

Ngày 16/9, Tổng thống Lebanon Michel Sleiman tái chỉ định ông Saad al Hariri làm Thủ tướng Lebanon với sự nhất trí của 73/128 nghị sĩ.
Ngày 16/9, Tổng thống Lebanon Michel Sleiman tuyên bố tái chỉ định ông Saad al Hariri làm Thủ tướng Lebanon.

Quyết định trên được đưa ra một tuần sau khi ông Hariri từ bỏ việc thành lập chính phủ do gia tăng căng thẳng với phe đối lập.

Tuyên bố của Tổng thống Lebanon Michel Sleiman nêu rõ: "Sau các cuộc tham vấn với Chủ tịch Quốc hội và các nghị sỹ, Tổng thống đã yêu cầu ông Hariri thành lập chính phủ".

Quyết định này được đưa ra với sự nhất trí của 73 trên tổng số 128 nghị sĩ Lebanon.

Ông Hariri, 39 tuổi, con trai cựu Thủ tướng Rafiq Hariri, là lãnh đạo phe đa số được Mỹ và Arập Xêút ủng hộ tại nghị viện Lebanon. Phe này đã chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện hồi tháng sáu trước liên minh của Hezbollah được Syria và Iran ủng hộ.

Tuần trước, ông Hariri đã từ bỏ nỗ lực thành lập một chính phủ thống nhất dân tộc sau khi các đối thủ chính trị, do nhóm Hezbollah lãnh đạo, phản đối bản danh sách nội các do ông đề xuất.

Các chuyên gia lo ngại căng thẳng leo thang tại Lebanon sẽ làm bất ổn tái bùng phát tại đất nước vốn bị chia rẽ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục