Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Định ngày 15/6, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND khóa XIII.
Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định ảnh 1Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Ngày 15/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp đã thông báo kết quả đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định vừa qua, trong đó có 57 đại biểu trúng cử, đúng số lượng đại biểu được bầu theo quy định.

Kỳ họp đã tổ chức bầu các chức danh chủ chốt trong thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các trưởng, phó trưởng các ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu.

[HĐND tỉnh Bình Định ghi đậm dấu ấn một nhiệm kỳ nhiều đổi mới]

Kỳ họp cũng đã bầu ông Đoàn Văn Phi và bà Huỳnh Thúy Vân (đều là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ trình kết quả bầu các chức danh trên lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn y.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966; quê quán: xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông Dũng là Thạc sỹ Luật học, có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Dũng từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định; Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XIII); đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục