"Ông hoàng" Nadal bị phế ngôi tại Australia Open

Đương kim vô địch Nadal đã không thể bảo vệ ngôi vương của mình khi phải bỏ cuộc trước Murray ở vòng tứ kết Australia Open 2010.
Đương kim vô địch Rafael Nadal đã không thể bảo vệ ngôi vương của mình khi phải bỏ cuộc trước Andy Murray ở vòng tứ kết Australia Open 2010.

Trước khi bước vào trận tứ kết với Andy Murray, hạt giống số 2 Nadal vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn so với đối thủ. Tuy nhiên lại một lần nữa ở giải đấu này chứng minh một thực tế là tay vợt được xếp làm hạt giống cao hơn chưa chắc là người có thể giành chiến thắng chung cuộc.

Và trong trận tứ kết diễn ra chiều nay, Nadal đã phải chấp nhận dừng bước tại Australia Open 2010 khi gặp phải chấn thương ở set 3. Tay vợt người Tây Ban Nha đã phải bỏ cuộc khi đã để thua ở 2 set đấu trước với tỉ số 6-3, 7-6 và đang bị dẫn trước 3-0 trong set thứ 3.

Bước vào trận đấu, Andy Murray chứ không phải Nadal là người nắm thế chủ động, anh liên tiếp thực hiện những pha bóng chuẩn xác sang phần sân của đương kim vô địch Nadal và giành chiến thắng với tỉ số 6-3.

Để thua đối thủ sau khi kết thúc set đầu, hạt giống số 2 của giải dường như bắt đầu lấy lại được cảm giác khi buộc đối thủ phải vất vả chống đỡ hơn rất nhiều so với hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, những gì mà anh có thể làm được là đẩy set thứ 2 phải đi đến kết thúc bằng loạt tie-break, nhưng người chiến thắng không phải anh mà lại chính là Murray.

Thua sau 2 set đấu tiên, Nadal bước vào set thứ 3 với quyết tâm còn cao hơn hòng rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số. Thế nhưng khi tỉ số đang là 3-0 nghiêng về phía tay vợt người Scotland thì trận đấu đã phải dừng lại vì Nadal không thể thi đấu được nữa do chấn thương đầu gối của anh tái phát.

Với thất bại này, Rafael Nadal đã chính thức bị phế ngôi tại Australia Open và trở thành nhà cựu vô địch. Còn với Andy Murray, với chiến thắng này, anh giành quyền đi tiếp vào bán kết gặp Marin Cilic.

Trong trận tứ kết đơn nam đầu tiên trong ngày hôm nay giữa Andy Roddick và Martin Cilic, cả 2 tay vợt đều tỏ ra cân tài cân sức và sau gần 4 giờ thi đấu, Marin Cilic là người chiến thắng chung cuộc sau 5 set đấu với tỉ số các set là 7-6 6-3 3-6 2-6 6-3.

Hưng phấn sau chiến thắng trước hạt giống số 3 Juan Martin Del Potro ở vòng đấu trước, tay vợt người Croatia Marin Cilic bước vào trận gặp Andy Roddick một cách đầy tự tin. Điểm giống nhau của 2 tay vợt này đó là sở trường phát bóng rất mạnh và chính lối chơi đó đã giúp tay vợt anh giành chiến thắng 2 set đầu tiên với tỉ số 7-6 và 6-3.

Và khi set thứ 3 bắt đầu diễn ra, người hâm mộ đều nghĩ rằng với phong độ và sự hưng phấn đang lên sau 2 set thắng của tay vợt người Croatia sẽ giúp anh có thể vượt qua Roddick để giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, ở set đấu này, tay vợt người Mỹ đã chứng tỏ sức mạnh cũng như những nỗ lực tuyệt vời của mình để giành phần thắng 6-3 qua đó rút ngắn khoảng cách sau 3 set.

Bước sang set đấu thứ 4, tay vợt người Mỹ Andy Roddick vẫn là người nắm giữ ưu thế khi thực hiện thành công nhưng pha phát bóng, trong khi Cilic đã cô gắng hết sức mình nhưng anh cũng chỉ giành được phần thắng 2 game trong set đấu này, đành chấp nhận để đối thủ vượt qua với tỉ số 6-2, san bằng khoảng cách sau 4 set. Kết quả này buộc 2 tay vợt phải bước vào set 5, set đấu mang tính chất quyết định xem tay vợt nào sẽ giành quyền vào chơi ở trận bán kết.

Ở set đấu quyết định, hạt giống số 7 của giải đã xuất hiện những dấu hiện xuống sức cũng như biểu hiện của chấn thương vai khiến cho anh thi đấu không được tốt.

Trong khi đó, tay vợt người Croatia lại tỏ ra sung sức hơn so với đối thủ. Bằng những pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (ở trận đấu này, Andy Roddick có15 lần thực hiện thành công, trong khi đó của Cilic là 20 lần), Cilic đã khiến Roddick phải gác vợt ở set đấu cuối cùng với tỉ số lại là 6-3, giành chiến thắng chung cuộc sau 5 set đấu./

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục