Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thống nhất cao bầu ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 49/49.
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bầu. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 6/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 18, bầu ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 2016-2021 thay ông Lê Đình Sơn (do không đủ tuổi tái cử).

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 2016-2021 và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân thống nhất cao bầu ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân với số phiếu 49/49; bầu các ông Trần Tú Anh và Trần Văn Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

[Hà Tĩnh huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững]

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Lê Ngọc Châu (Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thay ông Đặng Quốc Vinh (do không đủ tuổi tái cử).

Trước đó, ngày 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thay ông Lê Đình Sơn (do không đủ tuổi tái cử).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tin tưởng tín nhiệm; khẳng định tập thể Hội đồng Nhân dân sẽ phát huy cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, thảo luận và quyết định các chủ trương, chính sách đúng đắn để khẳng định rõ vai trò của Hội đồng Nhân dân.

Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (giữa) và hai Phó Chủ tịch HĐND mới được bầu Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp phát triển năm 2021.

Đây cũng là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII (2016-2021), kỳ họp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm đầu nhiệm kỳ tới 2020-2025.

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, ban hành 21 nghị quyết, trong đó có 19 tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề.

Nhiều nội dung quan trọng được trình tại kỳ họp, tác động lớn đến đời sống xã hội như tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh...

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này diễn ra trong ba ngày, kết thúc vào ngày 8/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục