Ông hoàng truyền hình Mỹ sẽ tới Gruzia làm việc

Kênh truyền hình của chính trị gia đảng đối lập Gruzia sẽ thuê Larry King làm cố vấn trước các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới.
Kênh truyền hình của tỷ phú, đồng thời là chính trị gia đảng đối lập Gruzia Bidzina Ivanishvili, thông báo họ sẽ thuê người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của kênh CNN, Larry King, làm cố vấn trước các cuộc bầu cử quan trọng vào tháng tới.

King - được mệnh danh là ông hoàng truyền hình Mỹ - đã gia nhập ban cố vấn của kênh truyền hình tiếng Gruzia đối lập, kênh TV9.

Kênh  TV9 được Ivanishvili thành lập khi ông tìm cách đánh bại đảng cầm quyền của Tổng thống Mikheil Saakashvili trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

“Là một thành viên của ban tư vấn cho hội đồng quản trị TV9, tôi hy vọng sẽ góp tiếng nói vào sứ mệnh tự do truyền thông ở Gruzia,” King nói trong một tuyên bố.

King cũng chỉ trích chính quyền của Saakashvili - người sắp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử lớn nhất kể từ khi ông lên nắm quyền nhờ cuộc cách mạng hoa hồng năm 2003.

King nói: “Là một nhà báo, tôi quan ngại rằng chính quyền Gruzia đang có hành vi phản dân chủ khi ngăn chặn những phương tiện truyền thông độc lập như TV9 thực hiện các nghĩa vụ của truyền thông độc lập với người dân Gruzia.”

[“Ông hoàng” Larry King tái xuất trên Internet]

Ông vừa thôi việc ở chương trình trò chuyện nổi tiếng trên CNN “Larry King Live” vào năm 2010, nhưng năm nay đã thành lập một hãng tin trên mạng phát các bài phỏng vấn của ông.

TV9 được khai chương tháng Năm năm nay trong một nỗ lực phá thế độc quyền của các kênh được coi là thân với chính phủ Gruzia./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục