Ông Horacio Cartes đã đắc cử Tổng thống Paraguay

Ứng cử viên của Đảng màu, ông Horacio Cartes đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Paraguay, diễn ra ngày 21/4.
Ứng cử viên của Đảng mầu Horacio Cartes đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Paraguay ngày 21/4 để trở thành người lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này trong 5 năm tới.

Thông báo sơ bộ về kết quả bầu cử, ông Alberto Ramírez Zambonini, Chủ tịch Tòa án bầu cử tối cao Paraguay (TSJE), cho biết với 81,6% số phiếu được kiểm, ông Cartes giành được 45,91 % phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên của Đảng tự do cấp tiến đích thực, ông Efraín Alegre, được 36,85% cử tri hậu thuẫn.

Ông Alegre đã chấp nhận thất bại trước ông Cartes.

Ông Cartes, 56 tuổi, là một doanh nhân thành đạt nhưng bị các đối thủ chính trị tố cáo làm giàu từ buôn lậu thuốc lá và có dính líu tới buôn lậu ma túy.

Không chỉ kinh doanh, ông còn dành mối quan tâm lớn cho bóng đá trong cương vị Chủ tịch câu lạc bộ Libertad. Ông từng làm giám đốc đội tuyển Paraguay trong giai đoạn đấu loại vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2010.

Tham gia tranh cử tổng thống có 10 ứng cử viên, nhưng theo các cuộc điều tra dự luận trước thềm bầu cử chỉ có 2 ứng viên cánh hữu này có khả năng thắng cử.

[Các cử tri Paraguay bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống]


Ngoài bầu tổng thống, hơn 3,5 triệu cử tri Paraguay được triệu tập đi bỏ phiếu bầu phó tổng thống, các nghị sỹ quốc hội, đại diện của Paraguay tại Nghị viện khối Thị trường chung Nam Mỹ (Parlasur), các tỉnh trưởng và ủy viên các hội đồng tỉnh.

Theo một quan chức của TSJE, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử này ước đạt trên 68%. Tại Paraguay bầu cử là bắt buộc.

Cuộc bầu cử thu hút mối quan tâm lớn của dư luận Nam Mỹ vì nếu được công nhận là dân chủ và minh bạch, nó sẽ cho phép Paraguay trở lại Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên sau vụ “đảo chính nghị viện” lật đổ Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo tháng 6/2012.

Ông Cartes sẽ nhậm chức vào ngày 15/8 tới. Chiến thắng của ông đánh dấu sự trở lại cầm quyền của các đảng chính trị cánh hữu tại quốc gia với 6,6 triệu dân này.

Sau 61 năm cầm quyền, Đảng màu đã thất bại tại hòm phiếu trong cuộc bầu cử năm 2008, với chiến thắng thuộc về cựu giám mục Thiên chúa giáo Fernando Lugo. Tuy nhiên vị “Giám mục vì người nghèo” này đã bị phế truất trong vụ xét xử chính trị với lý do "thiếu trách nhiệm trong thực thi chức trách" mà theo dư luận khu vực là một cuộc lật đổ do cánh hữu tiến hành chống lại đường lối cánh tả của ông.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, ông Lugo trong cương vị là người đứng đầu Mặt trận Guasú, một liên minh cánh tả tập hợp khoảng 20 chính đảng và tổ chức xã hội, đã ứng cử vào Thượng viện./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục