Ông Horst Koehler tái đắc cử Tổng thống Đức

Ngày 23/5, tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Berlin, Hội nghị liên bang đặc biệt đã tiến hành bầu tổng thống thứ 10 của Cộng hòa Liên bang Đức kể từ khi thành lập năm 1949.

Ngày 23/5, tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Berlin, Hội nghị liên bang đặc biệt đã tiến hành bầu tổng thống thứ 10 của Cộng hoà Liên bang Đức kể từ khi thành lập năm 1949.

1.223 đại biểu của Hội nghị liên bang đặc biệt, gồm toàn bộ các nghị sĩ Hạ viện và một số lượng tương đương đại biểu được bầu chọn từ các tiểu bang, đã bỏ phiếu bầu Tổng thống mới của Đức nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Kết quả, đương kim Tổng thống Horst Koehler đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã tái đắc cử với 613 phiếu ủng hộ, giành tỷ lệ đa số hoàn toàn ngay ở vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Ông Horst Koehler tái đắc cử Tổng thống Đức nhiệm kỳ hai là thắng lợi của liên minh hai đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) cũng như đảng Dân chủ tự do (FDP).

Thắng lợi này có ý nghĩa rất lớn đối với các đảng CDU/CSU và FDP tại cuộc bầu cử quốc hội và thủ tướng Đức tháng 9 tới.

Phát biểu sau bầu cử, Tổng thống Koehler cam kết trên cương vị của mình sẽ tiếp tục cống hiến hết sức cho sự phát triển của liên bang và tăng cường vai trò của Đức trong các tổ chức quốc tế ở châu Âu và thế giới.

Đa số người dân Đức tỏ ra hài lòng và vui mừng trước việc ông Koehler tái nhiệm Tổng thống Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục