Ông Hugo Chavez bị cắt hai đốt sống lưng vì di căn

Trong ca phẫu thuật ngày 11/12, các bác sỹ đã buộc phải loại bỏ hai đốt sống lưng của nhà lãnh đạo Chavez vì chúng đã bị di căn.
Ngày 12/12, bác sỹ người Venezuela Jose Rafael Marquina, nhân vật thường xuyên đưa ra những tiết lộ về tình hình sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez trong thời gian gần đây, cho biết trong ca phẫu thuật ngày 11/12, các bác sỹ đã buộc phải loại bỏ hai đốt sống lưng của nhà lãnh đạo cánh tả này vì chúng đã bị di căn.

Theo ông Marquina, đội ngũ phẫu thuật cho Tổng thống Chavez bao gồm các bác sỹ người Cuba, Venezuela và Nga cho biết ca mổ đốt sống lưng cho ông Chavez vô cùng phức tạp kéo dài trong sáu tiếng.

Hai đốt sống có các tế bào ung thư đã đè lên tủy sống, gây ra những cơn đau kéo dài và chính vì vậy các bác sỹ buộc phải cắt bỏ hai đốt sống lưng này, cấy đốt sống nhân tạo và nối cố định lại bằng ốc vít ở vùng chậu.

[Venezuela lo ngại ông Chavez phục hồi "khó khăn"]

Bác sỹ Marquina khẳng định căn bệnh ung thư của ông Chavez đã di căn ra một số đốt sống, vùng cơ lưng và do vậy ca phẫu thuật vừa rồi là hết sức phức tạp.

Chu kỳ hậu phẫu của Tổng thống Chavez tại bệnh viện CIMEQ của Cuba có thể sẽ phải kéo dài từ 7-10 ngày bất động trên giường và phải dùng thuốc giảm đau liều cao.

Ông Marquina kết luận, có lẽ sẽ phải đợi ít nhất là hai tuần nữa mới có thể biết là Tổng thống Chavez có khả năng hồi phục và tham gia vào lễ nhậm chức ngày 10/1/2013 hay không.

Phó Tổng thống hiện nắm quyền điều hành Venezuela Nicolas Maduro ngày 12/12 đã lên tiếng cảnh báo về một con đường chông gai phía trước đối với Venezuela khi Tổng thống nước này Hugo Chavez phải đối mặt với sự phục hồi khó khăn sau khi phẫu thuật ung thư.

Phát biểu trên đài truyền hình và phát thanh quốc gia, ông Maduro - người được Tổng thống Chavez lựa chọn sẽ là người kế nhiệm, nói rằng ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ là "phức tạp, khó khăn, tinh vi và điều đó cho chúng ta thấy rằng quá trình hậu phẫu cũng sẽ rất phức tạp và khó khăn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục