Ông Hugo Chavez thừa nhận ung thư quay trở lại

Ông Hugo Chavez thừa nhận các khối u đã quay lại

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ngày 8/12 cho biết các khối u đã xuất hiện trở lại trong cơ thể ông,buộc phải tới Cuba phẫu thuật.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ngày 8/12 đã bất ngờ tuyên bố các khối u đã xuất hiện trở lại trong cơ thể ông, buộc nhà lãnh đạo cánh tả này phải trở lại Cuba để tiến hành phẫu thuật.

Tổng thống Venezuela mới trở lại Havana hôm 8/12 sau 10 ngày điều trị ở Cuba. Ông đã không hề xuất hiện trước công chúng trong ba tuần nay.

"Bác sĩ bảo tôi phải tiến hành phẫu thuật vào hôm qua (tức 7/2), nhưng tôi từ chối và đi về nhà," ông Chavez cho biết.

Tuyên bố trên được đưa ra ít lâu sau khi vị Tổng thống mới đắc cử của Venezuela nói rằng ông đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư hồi tháng Bảy vừa qua, trong đợt tranh cử Tổng thống.

Cuối tháng trước, Phó Tổng thống Nicolas Maduro đã chỉ trích các phần tử “cực hữu” loan tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của ông Chavez và khẳng định người dân Venezuela ủng hộ việc ông sang Cuba chữa trị vì lo lắng cho ông.

Ông Chavez bị chẩn đoán bệnh ung thư lần đầu vào tháng 6/2011, nhưng chính quyền chưa bao giờ thông báo loại ung thư gì và tình hình ra sao.

Ông Chavez chỉ nói rằng "tế bào ung thư mới xuất hiện ở đúng vị trí trước đây," đồng thời tiến cử phó Tổng thống Maduro sẽ lãnh đạo đất nước "nếu như có bề gì xảy ra."

Nhà lãnh đạo 58 tuổi, đã nắm quyền từ năm 1999 và nổi tiếng là người có quan điểm chống Mỹ. Ông tái cử nhiệm kỳ thứ ba ngày 7/10 và sẽ nắm quyền tới hết năm 2018./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục