Ông Hun Sen kêu gọi đẩy nhanh xét xử Khmer Đỏ

Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi Tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ ở Campuchia đẩy nhanh tiến độ xét xử hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ.
Ngày 19/3, tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi Tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) đẩy nhanh tiến độ xét xử hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Noun Chea và Khieu Samphan, sau khi bị cáo Ieng Sary - cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ chết hồi cuối tuần qua ở tuổi 87.

Tại cuộc họp ra mắt Hội đồng quốc gia về Tăng trưởng Xanh, Thủ tướng Hun Sen đã phản bác những ý kiến cho rằng ông là một trong những người gây ra sự chậm trễ của ECCC.

Ông Hun Sen nhấn mạnh, tiến độ xét xử là thẩm quyền của ECCC, tiến trình này nhanh hay chậm là do các thẩm phán của ECCC.

Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản, Pháp và một số quốc gia hỗ trợ tài chính cho ECCC đã bày tỏ quan ngại về tiến trình xét xử của ECCC sau cái chết của Ieng Sary - người cao tuổi nhất trong số ba cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị đưa ra xét xử về các tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục