Ông Jacob Zuma tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nam Phi

ông Jacob Zuma, Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Nam Phi nhiệm kỳ thứ hai tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Pretoria.
Ông Jacob Zuma tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nam Phi ảnh 1Ông Jacob Zuma (thứ hai từ trái sang) tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nam Phi. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/5, ông Jacob Zuma, Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7/5 vừa qua, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Nam Phi nhiệm kỳ thứ hai tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Pretoria.

Buổi lễ chính thức bắt đầu vào lúc 11 giờ 30 (giờ địa phương), với loạt đạn đại bác và màn biểu diễn trên không của lực lượng không quân Nam Phi.

Dưới sự hướng dẫn của Chánh án Tòa án Tối cao Nam Phi Mogoeng Mogoeng, ông Zuma đã tuyên thệ và ký chứng chỉ tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của khoảng 4.500 khách quốc tế, trong đó có các vị lãnh đạo nhà nước và các chính phủ từ 47 quốc gia.

Trong thông điệp gửi nhân dân Nam Phi, Tổng thống Zuma đã điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Nam Phi đạt được trong 20 năm xây dựng nền dân chủ, chuyển hóa mạnh mẽ đất nước từ đống mục nát của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Tuy nhiên, ông Zuma cho rằng đất nước còn nhiều việc phải làm và chính phủ thứ năm dưới sự lãnh đạo của ông sẽ bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển hóa với những nhiệm vụ nặng nề.

Tổng thống Zuma cho biết trong nhiệm kỳ này, Chính phủ sẽ thực hiện những chính sách và chương trình phù hợp với Kế hoạch Phát triển Quốc gia (NDP), được Quốc hội Nam Phi thông qua năm 2013, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Việc thực hiện NDP, với tầm nhìn đến năm 2030, sẽ giúp phát triển kinh tế một cách toàn diện, tạo ra nhiều công ăn việc làm và tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện giải quyết các vấn đề cấp bách nhất đối với xã hội Nam Phi hiện nay là thất nghiệp, bất bình đẳng xã hội và đói nghèo, từng bước xây dựng một đất nước Nam Phi thực sự thống nhất, không phân biệt chủng tộc, giới tính, dân chủ và thịnh vượng.

Liên quan đến chính sách đối ngoại, Tổng thống Zuma nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác với các nước và các bạn hàng truyền thống, trong đó đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác Nam-Nam, tăng cường vai trò tại các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Nhóm các nền kinhh tế mới nổi BRICS và Liên hợp quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng đã tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Zuma. Trước đó, Đại sứ đã tới thăm trụ sở đảng ANC cầm quyền và trực tiếp trao điện chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đại diện ANC để chuyển tới Tổng thống Zuma.

Bức điện có đoạn: "Nhân dịp đồng chí được bầu lại làm Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin gửi đến đồng chí và qua đồng chí, đến Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cũng như nhân dân Nam Phi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất... Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với nỗ lực của các đồng chí và được sự ủng hộ của nhân dân, ANC sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân Nam Phi.

Trong lịch sử cũng như trong hiện tại, hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta luôn sát cánh cùng nhau. Chúng tôi không bao giờ quên sự ủng hộ chân thành và những tình cảm đoàn kết thân thiết mà ANC và nhân dân Nam Phi đã dành cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin khẳng định lại mong muốn và quyết tâm của Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc thúc đẩy, tăng cường và củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nam Phi."

Tổng thống Zuma sinh ngày 12/4/1942. Trước khi được bầu làm Tổng thống Nam Phi nhiệm kỳ đầu vào năm 2009, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng trong phong trào đấu tranh nhằm xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid này từng giữ chức vụ Phó Tổng thống giai đoạn 1999-2005.

Dự kiến, Tổng thống Zuma sẽ công bố thành phần chính phủ mới vào ngày 25/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục