Ông Jayaratne nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka

Ngày 21/4, các nguồn tin chính thức cho biết ông Dissanayake Mudiyanselage Jayaratne đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka.
Ngày 21/4, các nguồn tin chính thức Sri Lanka cho biết ông Dissanayake Mudiyanselage Jayaratne đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka, thay ông Ratnasiri Wickremanayake.

Tân Thủ tướng Jayaratne 79 tuổi, là quan chức cấp cao của đảng Tự do Sri Lanka trong Liên minh Tự do Nhân dân Thống nhất (UPFA) cầm quyền. Ông Jayaratne trở thành nghị sỹ Quốc hội Sri Lanka năm 1970 và từng đảm nhận nhiều vị trí bộ trưởng trong chính phủ.

Trước đó, Ủy ban bầu cử Sri Lanka đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội với thắng lợi thuộc về UPFA của Tổng thống Mahinda Rajapaksa.

UPFA giành được tổng cộng 144/225 ghế, các đảng đối lập gồm Quốc gia Thống nhất (UNP) được 60 ghế, Liên minh Dân tộc Tamin (TNA) được 14 ghế, và Liên minh Dân tộc Dân chủ (DNA) của cựu Tư lệnh quân đội Sarath Fonseka được bảy ghế.

Quốc hội mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 22/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục