Ông Joe Biden kêu gọi mọi người đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Cựu Phó Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, Joe Biden kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo giãn cách xã hội.
Ông Joe Biden kêu gọi mọi người đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ảnh 1Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden. (Nguồn: Getty Images)

Cựu Phó Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, Joe Biden ngày 2/10 kêu gọi người dân Mỹ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, và nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở bang "sân sau" Michigan, ông Biden khẳng định: "Đây không phải là một vấn đề chính trị, mà là một sự cảnh báo mạnh mẽ đối với tất cả chúng ta rằng phải nghiêm túc về SARS-CoV-2. Virus sẽ không tự động biến mất."

Ông kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo giãn cách xã hội.

Ông nói: "Hãy yêu nước. Hãy thực hiện phần việc của mình."

Ông Biden đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Trump hiện đã có các triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19, đã được đưa vào một bệnh viện quân sự ở gần Washington và được điều trị bằng thuốc kháng thể.

Ngày 2/10, ông đã đeo khẩu trang và tự đi bộ từ Nhà Trắng lên máy bay Marine One để đến bệnh viện.

Trong một thông điệp bằng hình ảnh lần đầu tiên kể từ khi mắc bệnh, ngày 2/10, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ là tôi đang rất khỏe."

Ông cũng cho biết thêm rằng Đệ nhất Phu nhân "rất khỏe mạnh."

Cùng ngày, cựu Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chúc Tổng thống Trump và Phu nhân chóng bình phục.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã gửi lời chúc sức khỏe.

Việc Tổng thống Trump mắc COVID-19 làm dấy lên một số lo ngại về tình trạng của những người đã tiếp xúc với nhà lãnh đạo Mỹ trong những ngày gần đây.

Đến nay, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna Romney McDaniel; thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Mike Lee đã mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, một trong những trợ lý hàng đầu của tổng thống, bà Hope Hicks, và cựu cố vấn của Tổng thống, bà Kellyanne Conway đã có kết quả dương tính.

Bà Conway là trường hợp mới nhất được thông báo nhiễm virus trong số những người thân cận với Tổng thống Trump. Bà đã tham dự các sự kiện ở Nhà Trắng, trong đó có sự kiện ông Trump thông báo bổ nhiệm Thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao ngày 26/9.

[Cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Kellyanne Conway đã mắc COVID-19]

Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhóm Lincoln Project - một nhóm gồm các thành viên đảng Cộng hòa trước đây và hiện tại, chống lại Tổng thống Trump - kêu gọi những người gần đây đã tiếp xúc với ông chủ Nhà Trắng nên kiểm tra COVID-19 và thực hiện cách ly thích hợp.

Trong một thông cáo báo chí, Lincoln Project nhấn mạnh: “Lincoln Project mong muốn Tổng thống, Đệ nhất phu nhân và nhiều nhân viên Nhà Trắng... sẽ nhanh chóng hồi phục. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai đi cùng Tổng thống, tham dự các cuộc vận động, gây quỹ hoặc cuộc họp với Tổng thống Mỹ nhanh chóng xét nghiệm và cách ly thích hợp."

Nhóm này nói thêm rằng họ hy vọng việc ông Trump bị nhiễm bệnh sẽ gửi một tín hiệu đến những người Mỹ ủng hộ Tổng thống hãy cẩn trọng đối với căn bệnh chết người này.

Đề cập đến loại thuốc chống sốt rét mà ông Trump đã quảng cáo vào tháng 3/2020 như một phương pháp chữa khỏi COVID-19, Lincoln Project cho rằng không có vắcxin nào vào thời điểm này và Hydroxychloroquine không chữa khỏi hoặc điều trị COVID theo bất kỳ cách nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục