Ông Juncker vẫn giữ chức Thủ tướng Luxembourg

CSV cầm quyền quyết định ủng hộ cựu Thủ tướng Juncker đứng đầu danh sách đảng này tham gia cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Đảng Nhân dân Xã hội Cơ đốc giáo (CSV) cầm quyền đã quyết định ủng hộ cựu Thủ tướng Jean-Claude Juncker đứng đầu danh sách đảng này tham gia cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, dự kiến được tổ chức vào ngày 20/10 tới.

Ông Juncker cũng đã chấp thuận quyết định của đảng.

Quyết định của CSV được thông qua tại cuộc họp khẩn cấp chiều tối 11/7, ngay sau khi Chính phủ liên minh cầm quyền do ông Juncker đứng đầu sụp đổ vì vụ bê bối nghe lén của cơ quan mật vụ nước này.

Quyết định này đồng nghĩa với việc ông Juncker nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng, bởi theo kết quả thăm dò dư luận xã hội, CSV hiện giành được sự ủng hộ cao nhất của cử tri Luxembourg để chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sắp tới.

Kể từ khi thành lập năm 1944 tới nay, CSV đã giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử ở Luxembourg, trừ cuộc bầu cử năm 1974. Do đó, bất chấp bê bối chính trị buộc ông Juncker sau 18 năm cầm quyền phải từ chức, song giới phân tích cho rằng chính trị gia lão luyện có tầm ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu này vẫn có cơ hội trở lại chiếc ghế Thủ tướng Luxembourg.

Hiện, ngày tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vẫn chưa chính thức được Đại Công tước Henri ấn định, song phần lớn người dân Luxembourg vẫn tin rằng Quốc hội nước này sẽ bị giải tán vào ngày 8/10 tới và ngày bầu cử sẽ là 20/10 tới. Từ nay đến thời điểm đó, chính phủ hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Dù mới 58 tuổi, ông Juncker đã cầm quyền suốt 18 năm qua. Ông là nhà lãnh đạo tại chức lâu nhất tại châu Âu. Ông cũng vừa chấm dứt nhiệm kỳ tám năm làm chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước khối đồng euro.

Trong một vụ bê bối chính trị hiếm thấy ở Luxembourg, Quốc hội đã điều tra báo cáo khẳng định Sở Mật vụ SREL trực tiếp do thủ tướng kiểm soát, đã thực hiện hàng loạt sai phạm từ năm 2003-2009, bao gồm nghe lén điện thoại bất hợp pháp, tham nhũng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục