Ông Justin Sun, người sáng lập TRON sẽ cho ra mắt USDD-stablecoin hoàn toàn mới trên blockchain TRON

GENEVA, THỤY SĨ – Media OutReach – Ngày 21 tháng 4 năm 2022 – Ngài Justin Sun, người sáng lập TRON vừa thông báo trong một bức thư ngỏ trên Twitter rằng, USDD (hay USD phi tập trung) – một stablecoin (loại tiền kỹ thuật số được phát triển trên blockchain và có giá trị ổn định […]

GENEVA, THỤY SĨ – Media OutReach – Ngày 21 tháng 4 năm 2022 – Ngài Justin Sun, người sáng lập TRON vừa thông báo trong một bức thư ngỏ trên Twitter rằng, USDD (hay USD phi tập trung) – một stablecoin (loại tiền kỹ thuật số được phát triển trên blockchain và có giá trị ổn định theo sát giá của tiền pháp định hoặc các tài sản khác) hoàn toàn mới sẽ ra mắt trên blockchain TRON. Động thái này đánh dấu sự gia nhập chính thức của TRON vào lĩnh vực stablecoin phi tập trung.

Tổ chức tự trị phi tập trung TRON (TRON Decentralized Autonomous Organization – DAO) sẽ hợp tác với các nhà lãnh đạo lĩnh vực blockchain khác để thiết lập USDD. TRON DAO sẽ tận dụng sức mạnh của toán học và thuật toán để đạt được mục tiêu bao trùm là tự do tài chính cho tất cả mọi người. Trong một bức thư ngỏ khác, ông Justin Sun đã đề cập rằng, một khu dự trữ TRON DAO sẽ được thành lập để đảm bảo sự phát triển bền vững của USDD.

Khi bắt đầu, USDD sẽ được phát hành dưới dạng mã thông báo (token) TRC trên mạng TRON. Khu dự trữ TRON DAO sẽ đóng vai trò như một cơ chế minh bạch để quản lý các khoản dự trữ ủng hộ USDD.

USDD sẽ không dựa vào bất kỳ tổ chức tập trung nào để quy đổi, quản lý và lưu trữ. Thay vào đó, USDD sẽ đạt được sự phân quyền hoàn toàn trên chuỗi. USDD sẽ được gắn với tài sản cơ bản, TRX và được phát hành theo cách phi tập trung.

Khi giá của USDD thấp hơn 1 USD, người dùng và nhà đầu tư chênh lệch giá (arbitrageur)  có thể gửi 1 USDD vào hệ thống và nhận TRX trị giá 1 USD. Khi giá của USDD cao hơn 1 USD, người dùng và nhà đầu tư chênh lệch giá có thể gửi TRX trị giá 1 USD vào hệ thống phi tập trung và nhận 1 USDD. Bất kể sự biến động của thị trường, giao thức USDD sẽ giữ cho USDD ổn định ở mức 1: 1 so với USD thông qua các thuật toán phù hợp theo cách phi tập trung.

Kết hợp lại, giao thức tiền tệ phi tập trung này với mức giá ổn định sẽ mở rộng đáng kể các trường hợp sử dụng tiền kỹ thuật số, khiến nó thực sự dễ tiếp cận với những tác động sâu rộng đối với không gian blockchain và nền kinh tế thực.

Sau 4 năm tăng trưởng, TRON đã có hơn 87 triệu người dùng trên chuỗi và 3 tỷ giao dịch trong hệ sinh thái của mình. Nguồn cung lưu hành của TRC-20 USDT đã vượt quá ERC-20 USDT, ở mức 41 tỷ USD, khiến TRON trở thành mạng lưới stablecoin lớn nhất thế giới. TRON tự hào có tài sản tài chính trị giá hơn 55 tỷ USD, bao gồm các đồng tiền ổn định trên chuỗi và đã xử lý và thanh toán tổng tài sản tài chính trị giá hơn 4.000 tỷ USD. Vào tháng 12 năm 2021, mạng TRON trở nên phi tập trung hoàn toàn và được tái cấu trúc thành TRON DAO, tổ chức tự trị phi tập trung lớn nhất thế giới.

Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Justin Sun chính thức được Chính phủ Grenada bổ nhiệm làm Đại sứ và Đại diện Thường trực tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Kể từ đó đến nay, ông đã tích cực đại diện cho Grenada tại các cuộc họp khác nhau của WTO. Trong nhiệm vụ của mình, ông Justin Sun cam kết sẽ chủ động thúc đẩy việc tích hợp tiền ký thuật số và các quốc gia có chủ quyền để xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính mạnh mẽ hơn, an toàn, hiệu quả và toàn diện. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục tận dụng kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số để cùng ứng phó với những thách thức mới mà chuyển đổi kỹ thuật số phải đối mặt trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

Việc USDD có mặt trên TRON đánh dấu một bước nhỏ để phát triển các stablecoin dựa trên TRON và là một bước nhảy vọt của nhân loại trong việc theo đuổi sự tự do tài chính tối thượng.

Con người nên được hưởng nhiều hơn bốn quyền tự do mà Franklin Roosevelt đã từng đề xuất – tự do ngôn luận, tự do thờ phụng, tự do khỏi mong muốn và tự do trước nỗi sợ hãi. Mọi người cũng phải được quyền tự do tài chính, tự do giàu có và tự do bảo vệ tài sản riêng của họ.

Mục tiêu cuối cùng là làm cho quyền tiếp cận bình đẳng đối với các dịch vụ tài chính trở thành một quyền cơ bản của con người. Theo thời gian, các dịch vụ tài chính sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu như nước và không khí, có thể tiếp cận được với mọi người trên toàn thế giới.

#TRONDAO

Tin cùng chuyên mục