Ông Kerry: Bỏ trừng phạt không liên quan đến Iran thả công dân Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố không có mối liên hệ trực tiếp giữa việc Iran trả tự do cho những người Mỹ bị giam giữ ở quốc gia Hồi giáo này với việc Washington dỡ bỏ những trừng phạt nhằm vào
Ông Kerry: Bỏ trừng phạt không liên quan đến Iran thả công dân Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: POOL)

Ngày 18/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố không có mối liên hệ trực tiếp giữa việc Iran trả tự do cho những người Mỹ bị giam giữ ở quốc gia Hồi giáo này với việc Washington dỡ bỏ những trừng phạt nhằm vào Tehran.

Phát biểu trên Kênh truyền hình CNN, ông Kerry khẳng định những sự kiện trên là trùng khớp ngẫu nhiên và các công dân Mỹ sẽ được phóng thích ngay cả khi những lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực.

Ngoại trưởng Kerry cũng bày tỏ sự "chán nản và phẫn nộ" đối với đoạn băng hình của Iran ghi lại cảnh 10 lính Hải quân Mỹ, trong đó có một nữ quân nhân, bị lính Iran chĩa súng sau khi thuyền của họ đi lạc vào vùng biển của nước này.

Ông cho biết đoạn băng hình, có cảnh các quân nhân Mỹ quỳ gối và để hai tay sau gáy, do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố chứ không phải chính phủ nước này./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục