Ông Kevin Hassett làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn ông Kevin Hassett, một cố vấn kinh tế cho các ứng viên Tổng thống trước đây của đảng Cộng hòa, làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng.
Ông Kevin Hassett làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Mỹ ảnh 1Ông Kevin Hassett. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đã chọn ông Kevin Hassett, một cố vấn kinh tế cho các ứng viên Tổng thống trước đây của đảng Cộng hòa, làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế (CEA) của Nhà Trắng, người sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc phân tích tình hình của nền kinh tế và tác động của những thay đổi chính sách.

Ông Hassett là Giám đốc nghiên cứu chính sách đối nội của Viện Doanh nghiệp Mỹ mà ông tham gia từ năm 1997. Ông cũng là cố vấn kinh tế trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông John McCain, George W. Bush và Mitt Romney.

Với học vị tiến sỹ kinh tế tại Đại học Pennsylvania, ông là nhà kinh tế cấp cao tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và từng giảng dạy tại Đại học Columbia.

Được thành lập năm 1946, CEA chịu trách nhiệm tư vấn cho Tổng thống về các chính sách kinh tế đối nội và đối ngoại. Các Chủ tịch trước của CEA, bà Janet Yellen, ông Ben Bernanke và ông Alan Greenspan, cũng là các cựu Chủ tịch Fed./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục