Ông Kim Jong-il từng đề xuất gặp lãnh đạo Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-il từng đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa 2 miền Triều Tiên.
Theo Kyodo, trong bài phỏng vấn độc quyền đăng ngày 18/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khi đó là Kim Jong-il đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông thông qua Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Trong bài phỏng vấn của tờ Dong-A Ilbo hôm 14/2, ông Lee Myung-bak nói: "Cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng (Triều Tiên) đã chính thức gửi một thông điệp bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông."

Trong thông điệp, ông Kim muốn gặp nhà lãnh đạo Hàn Quốc mà không cần bất cứ điều kiện nào, kể cả đề nghị viện trợ gạo và lúa mạch. Tuy ông Lee không đề cập thời điểm ông Kim đưa ra đề nghị trên song trợ lý cấp cao tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói với báo trên rằng lời đề nghị này được đưa ra năm 2009.

Theo ông Lee, hội nghị thượng đỉnh theo đề xuất trên đã không diễn ra do Hàn Quốc bác đề nghị bồi thường của Triều Tiên.

Hai miền Triều Tiên đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào các năm 2000 và 2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục