Ông Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ hiện tệ hơn so với thời Chiến tranh Lạnh

Ngoại trưởng Nga cảnh báo nếu Mỹ "không muốn" đối thoại tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở cân bằng lợi ích, hai nước sẽ sống "trong điều kiện của Chiến tranh Lạnh hoặc tệ hơn."
Ông Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ hiện tệ hơn so với thời Chiến tranh Lạnh ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một sự kiện ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định quan hệ Nga-Mỹ ở thời điểm hiện tại thậm chí còn tồi tệ hơn so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh do thiếu sự tôn trọng lẫn nhau.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Moskva sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Washington, nhưng cảnh báo rằng Mỹ nên ngừng việc tập hợp các đồng minh chống lại Nga.

Ông cũng cảnh báo nếu Mỹ "không muốn" đối thoại tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở cân bằng lợi ích, hai nước sẽ sống "trong điều kiện của Chiến tranh Lạnh hoặc tệ hơn."

Đầu tháng Tư, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt lệnh trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và dính líu tới vụ "tấn công mạng SolarWind" nhằm các cơ quan liên bang - điều mà phía Moskva phủ nhận.

Mỹ cũng đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, nhắm vào hàng chục công ty, người dân và áp đặt các biện pháp mới nhằm hạn chế khả năng Nga vay tiền. Nga nhanh chóng trả đũa bằng cách yêu cầu 10 nhà ngoại giao Mỹ rời đi, đưa tám quan chức hiện tại và cựu quan chức Mỹ vào "danh sách đen," đồng thời thắt chặt các yêu cầu hoạt động của Đại sứ quán Mỹ.

[Moskva thông báo về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ]

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng Moskva đã có những thái độ tích cực với đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden về tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, nhưng vẫn cần phân tích tất cả các khía cạnh của sáng kiến này.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết sẽ tham dự một cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu thuộc các quốc gia Bắc Cực tại Iceland dự kiến diễn ra vào tháng Năm tới và sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nếu ông cũng tham gia sự kiện này.

Liên quan đến thỏa thuận Minsk, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nước này sẽ không chấp nhận việc giới chức Ukraine thúc đẩy sửa đổi thỏa thuận về khu vực miền Đông Ukraine mà hai bên đã ký năm 2015.

Tuyên bố của ông Lavrov nhằm đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về việc sửa đổi thỏa thuận này và mời các nước khác làm trung gian trong các cuộc hòa đàm vốn đang bị đình trệ giữa Kiev và Moskva.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích phương Tây phớt lờ việc chính quyền Ukraine không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã ghi trong thỏa thuận hòa bình mà Moskva và Kiev đã ký tại thủ đô Minsk của Belarus năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục