Ông Lê Hoàng Quân tái cử Chủ tịch TP Hồ Chí Minh

Ngày 22/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đã tái bầu ông Lê Hoàng Quân làm Chủ tịch UBND thành phố.
Ngày 22/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân bầu các ban chuyên môn của Hội đồng Nhân dân, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân thành phố và Hội thẩm Nhân dân Tòa án nhân dân các quận, huyện.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tái bầu ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004-2011 làm Chủ tịch Ủy ban Nhân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu các phó chủ tịch gồm: ông Hứa Ngọc Thuận; bà Nguyễn Thị Hồng; ông Nguyễn Hữu Tín; ông Lê Minh Trí; ông Lê Mạnh Hà. Trong số các Phó chủ tịch, ông Hứa Ngọc Thuận, ông Lê Minh Trí và bà Nguyễn Thị Hồng tái đắc cử.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII và bầu bà Trương Thị Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII và ông Nguyễn Thanh Chín, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII tiếp tục được bầu tái đắc cử các chức vụ trên.

Cũng trong ngày 22/6, Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 các tỉnh Hòa Bình, Kon Tum, Thái Nguyên, Lào Cai đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân.

Tại Hòa Bình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thưòng trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các ông Đinh Duy Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Bùi Ngọc Lâm, Tỉnh ủy viên tái đắc cử chức Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Các ông Bùi Văn Cửu, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum đã bầu ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và bầu các ông Kring Ba, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Lê Quang Chưởng là Ủy viên thường trực. Ông Nguyễn Văn Hùng tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã bầu ông Vũ Hồng Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Đoàn Thị Hảo, Trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Triệu Minh Thái, Trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XII.

Với 98,57% số phiếu bầu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XII đã bầu ông Dương Ngọc Long, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngoài ra tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng bầu ra 3 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 gồm: bà Ma Thị Nguyệt, ông Nhữ Văn Tâm và ông Đặng Viết Thuần.

Tại Lào Cai, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Phạm Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Tạ Đình Bảng tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Vịnh tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Doãn Văn Hưởng và ông Nguyễn Thanh Dương tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thay bà Bùi Thị Kim Dung nghỉ chế độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục