Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn cấp cao Đảng Dominicana

Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana Migule Mejia.

Chiều 14/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana do ông José Migule Mejia, Tổng Bí thư, Bộ trưởng Chính phủ dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana José Migule Mejia bày tỏ xúc động và vui mừng khi được trở lại thăm Việt Nam; đồng thời cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn. Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông  José Migule Mejia đã thông báo với ông Lê Hồng Anh kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn; thông báo một số nét lớn về tình hình Dominicana, tình hình Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana, cũng như tình hình khu vực Mỹ Latinh gần đây.

Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư….

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ Dominicana đã đạt được trong điều hành kinh tế và thực hiện các chính sách xã hội.

Ông Lê Hồng Anh bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực của Chính phủ và sự ủng hộ của các Đảng chính trị; trong đó có Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, nhân dân Dominicana sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Dominicana ở khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới.

Ông Lê Hồng Anh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Dominicana, Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất và của cá nhân ông Tổng Bí thư đã dành cho nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoan nghênh việc hai Đảng đã ký Thỏa thuận Hợp tác và coi đây là nền móng quan trọng, giúp hai Đảng tăng cường hợp tác có chiều sâu và thực chất hơn trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo về tình hình của nhau, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Đồng thời, hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung cụ thể của Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và có các cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN); thăm, làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục