Ông Lê Thụy Hải: Tôi không biết tại sao Bình Dương bại trận

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải khẳng định ông không biết trả lời thế nào trước câu hỏi về nguyên nhân bại trận của Becamex Bình Dương trước Than Quảng Ninh tại vòng 5 V-League chiều qua (25/1).
Ông Lê Thụy Hải: Tôi không biết tại sao Bình Dương bại trận ảnh 1Mùa trước, Bình Dương của ông Lê Thụy Hải cũng bại dưới tay Than Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải khẳng định ông không biết trả lời thế nào trước câu hỏi về nguyên nhân bại trận của Becamex Bình Dương trước Than Quảng Ninh tại vòng 5 V-League chiều qua (25/1).

Đương kim vô địch, đội đầu bảng, đoàn quân hùng mạnh và đang có phong độ cực cao Becamex Bình Dương đã bất ngờ thua 1-2 trước Than Quảng Ninh ngay tại Gò Đậu vào chiều qua. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải thừa nhận: “Nguyên nhân à? Các bạn hỏi nguyên nhân thì tôi không trả lời được vì trình độ của tôi chỉ thế thôi. Các bạn thông cảm.”

“Tôi không biết phải trả lời như thế nào cả, cách chơi của Bình Dương chỉ có thế thôi, tôi không thể thần thánh hóa được. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để ổn định đội hình chứ không còn cách nào khác. Việc chúng tôi thua cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Bình Dương đâu phải muốn thắng ai là thắng được.”

Chiến lược gia kỳ cựu khẳng định ông không hề khinh địch và đã đánh giá rất cao đối thủ Than Quảng Ninh: “Trước hết, tôi xin chúc mừng đội Quảng Ninh. Họ đá rất tốt và chúng tôi thua là đúng. Bình Dương cũng không hề chủ quan, tôi đã đánh giá rất cao đội Quảng Ninh.”

“Năm nay, họ đầu tư rất tốt. Họ có nhiều cầu thủ hay và thời gian chuẩn bị cũng rất tốt. Chúng tôi đá được như thế này là rất tốt rồi. Các em cũng đã chơi hết sức quả cảm chứ không hề buông xuôi. Tôi hài lòng về màn trình diễn của đội tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã thua xứng đáng.”

Trận gặp Than Quảng Ninh hôm nay là lần kế tiếp bộ ba Tấn Tài, Anh Đức và Công Vinh ngồi dự bị. Đội trưởng của Bình Dương và tân binh tới từ Sông Lam Nghệ An chỉ được tung vào sân ở hiệp hai. Ông Hải giải thích: “Công Vinh vẫn chưa trở lại bình thường, cả Anh Đức nữa. Tấn Tài vẫn ngồi ngoài trong khi Xuân Thành lại vừa dính chấn thương. Thời gian lên tuyển quá dài khiến khi trở về, họ gần như không còn thời gian chuẩn bị nữa. Sức mạnh họ còn yếu, sức yếu thì va chạm dễ dính chấn thương.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục