Ông Lương Văn Long được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, 100% đại biểu đã bầu ông Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Minh Sơn để nghỉ theo chế độ.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Ở cương vị Chủ tịch thành phố Trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc, ông Long hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, cùng với tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

[Vĩnh Phúc hướng tới trung tâm du lịch khu vực phía bắc năm 2020]

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Vĩnh Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Vĩnh Yên đang phấn đấu trở thành thành phố dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái phát triển bền vững chất lượng cao, có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ tương xứng với vị trí trung tâm và trở thành lõi của đô thị Vĩnh Phúc.

Từ nỗ lực để “ngành công nghiệp không khói” của Vĩnh Phúc có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch với nhiều dự án lớn được đưa vào hoạt động.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh đón khoảng 6 triệu lượt khách, tăng 1,6 lần so với năm 2016; trong đó có 40.500 lượt khách quốc tế.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, lượng khách đến tham quan và du lịch trên địa bàn luôn giữ tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%, mang lại hiệu quả đáng kể tăng nguồn thu cho ngân sách và góp phần nâng cao mức sống cho người dân địa phương.

Cùng với đó, doanh thu du lịch cũng tăng trưởng ổn định qua các năm. Năm 2018, doanh thu du lịch đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2017; dự kiến năm 2019, doanh thu ước đạt 1.850 tỷ đồng, vượt 1,8% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục