Ông Manuel Zelaya đơn phương gia hạn đàm phán

Tổng thống bị phế truất của Honduras đe dọa sẽ ngừng đàm phán nếu không đạt được thỏa thuận với chính phủ tiếm quyền vào 19/10.
Tổng thống bị phế truất của Honduras, ông Manuel Zelaya ngày 16/10 đe dọa sẽ ngừng đàm phán nếu không đạt được thỏa thuận với chính phủ tiếm quyền vào ngày 19/10 tới.

Tuyên bố của ông Zelaya được đưa ra sau khi các bên ở Honduras kết thúc cuộc thương lượng lần hai mà không đạt được kết quả.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Du lịch trong chính quyền Zelaya cho biết ông Zelaya sẵn sàng tiếp tục đối thoại trong hai ngày tới để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng trong chính quyền Zelaya thông báo cuộc thương lượng lần này đã thất bại do chính phủ tiếm quyền từ chối phục chức cho Tổng thống Zelaya.

Phái đoàn đàm phán của ông Zelaya phản đối đề xuất của Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti rằng Tòa án tối cao mới có quyền quyết định việc phục chức cho ông Zelaya. Đại diện chính phủ bị phế truất cho rằng quyền đó thuộc về Quốc hội Honduras.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ cử một nhóm công tác đến kiểm tra tình hình vi phạm nhân quyền ở Honduras sau cuộc đảo chính ngày 28/6. Phái đoàn này sẽ làm việc tại Honduras từ ngày 18/10 đến 7/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục