Ông Manuel Zelaya sẽ phải ra tòa nếu về nước

Tòa án Tối cao Honduras ngày 22/8 tuyên bố Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya sẽ phải ra tòa nếu ông trở về nước Trung Mỹ này.
Tòa án Tối cao Honduras ngày 22/8 tuyên bố Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya sẽ phải ra tòa nếu ông trở về nước Trung Mỹ này.

Đây được coi là phản ứng chính thức của Tòa đối với kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras sau khi ông Zelaya bị lật đổ trong một cuộc đảo chính.

Theo kế hoạch do Tổng thống Costa Rica Oscar Arias đóng vai trò trung gian hòa giải, ông Zelaya sẽ trở lại Honduras tham gia chính phủ đoàn kết dân tộc.

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 22/8, Tòa án Tối cao Honduras nêu rõ ông Zelaya cần nhớ rằng ông đang bị cáo buộc bội tín và lạm dụng quyền lực.

Quân đội Honduras đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống hợp hiến Zelaya hôm 28/6 và đưa ông sang sống lưu vong tại Costa Rica, sau khi cho rằng ông đã phớt lờ lệnh của Tòa án Tối cao phải hoãn tiến hành cuộc trưng cầu ý dân nhằm thay đổi hiến pháp.

Bất chấp các cố gắng đang được tiến hành của quốc tế nhằm dàn xếp cuộc khủng hoảng ở Honduras, một số nhà phân tích tình hình khu vực nhận định rằng cơ hội trở về nước và được phục chức của ông Zelaya đang ngày càng xa vời. Họ cũng cho rằng điều này có thể tạo tiền lệ xấu ở khu vực Mỹ Latinh./.

Tin cùng chuyên mục