Ông Markus Schäfer, thành viên Ban lãnh đạo của Daimler được chọn vào Ban kiểm soát của Farasis Energy

FRICKENHAUSEN, ĐỨC – Newsfile Corp. Ngày 23 tháng 7 năm 2021 – Vào tháng 7 năm 2020, Mercedes-Benz và Farasis Energy đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong cuộc họp chính thức vừa được tổ chức trong tháng 7 năm nay, các cổ đông của Farasis Energy (có cổ phiếu giao dịch […]

FRICKENHAUSEN, ĐỨC – Newsfile Corp. Ngày 23 tháng 7 năm 2021 – Vào tháng 7 năm 2020, Mercedes-Benz và Farasis Energy đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong cuộc họp chính thức vừa được tổ chức trong tháng 7 năm nay, các cổ đông của Farasis Energy (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (SZSE), Trung Quốc, với mã 688567) đã bầu ông Markus Schäfer, Thành viên Ban lãnh đạo của Daimler AG và Mercedes-Benz AG, làm Thành viên Ban kiểm soát. Do đó, Farasis Energy và Daimler đang thực hiện một bước quan trọng khác trong quan hệ đối tác chiến lược của họ.

Vào năm ngoái, Tập đoàn sản xuất ô tô Daimler (Đức) đã mua lại khoảng 3% cổ phần của Farasis Energy. Khoản đầu tư này được thưc hiện vào năm 2020 trong khuôn khổ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Farasis Energy, là cơ hội để Daimler được đề cử một đại diện cho trong Ban kiểm soát của công ty này. Ông Markus Schäfer, thành viên Ban lãnh đạo của Daimler AG và Mercedes-Benz AG; chịu trách nhiệm về mảng nghiên cứu của Daimler Group và là Giám đốc phụ trách các hoạt động chuyên môn (COO) của Mercedes-Benz Cars, được Daimler đề xuất vào vị trí này. Mới đây, các cổ đông của Farasis Energy đã bầu ông là thành viên chính thức của Ban kiểm soát.

Tiến sĩ Yu Wang, Chủ tịch Farasis Energy giải thích: “Quan hệ đối tác của chúng tôi với Daimler sẽ trở nên chặt chẽ hơn nữa với việc bổ nhiệm ông Markus Schäfer vào Ban kiểm soát của công ty, không chỉ có tầm quan trọng chiến lược nổi bật đối với Farasis Energy, mà còn là một cột mốc quan trọng trên con đường chung của chúng tôi đến một thế giới bền vững hơn thông qua phát triển xe điện không phát thải carbon”.

Tiến sĩ Keith Kepler, Đồng sáng lập và Giám đốc phụ trách công nghệ của Farasis Energy, cho biết thêm: “Việc bầu ông Markus Schäfer làm thành viên Ban kiểm soát của công ty có ý nghĩa rất quan trọng đối với Farasis Energy châu Âu và Mỹ. Động thái này củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Farasis và Daimler đối với các công nghệ pin lithium-ion bền vững và tiên tiến. Đồng thời, điều đó khẳng định cam kết của chúng tôi trong chiến lược mở rộng và phát triển doanh nghiệp luôn gắn bó chặt chẽ với khách hàng trong một thị trường năng động, đầy thách thức”.

Thông tin về Farasis Energy

Farasis Energy là doanh nghiệp phát triển và sản xuất công nghệ pin lithium-ion cho các xe điện và các ứng dụng lưu trữ điện năng khác. Được thành lập tại bang California (Mỹ) vào năm 2002, công ty hiện có hơn 4.000 nhân viên trên toàn thế giới và vận hành các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Trung Quốc, Đức và Mỹ. Farasis Energy hiện có hai cơ sở sản xuất tại Cám Châu (Ganzhou) và Trấn Giang (Zhenjiang) ở Trung Quốc. Các địa điểm sản xuất khác, ngoài Trung Quốc, đang trong quá trình được chuẩn bị. Có trụ sở tại Frickenhausen gần Stuttgart (Đức), Farasis Energy Europe GmbH là công ty con của Farasis Energy ở châu Âu.

Đầu mối thông tin – truyền thống

Văn phòng báo chí Farasis Energy châu Âu
Maren Henke
+ 49 7022 / 789 4411
press@farasis.com

Các hình ảnh có liên quan

markus-schaefer-daimler-and-dr-yu.jpg

Để xem phiên bản nâng cao của đồ họa này, hãy truy cập:
https://orders.newsfilecorp.com/files/8197/91108_14eb7dd27dca26346915678478ee.jpg

Tin cùng chuyên mục