Ông Mitchell công du con thoi giữa Israel-Palestine

Ngày 24/1, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell đã thực hiện các chuyến công du con thoi giữa Jerusalem và Amman.
Lần thứ 2 trong vòng một tuần qua, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell đã thực hiện các chuyến công du con thoi giữa Jerusalem và Amman - thủ đô của Jordan, trong ngày 24/1.

Chuyến công du của ông George Mitchell nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo Israel và Palestine nối lại đàm phán hòa bình vốn đã bị đình trệ sau cuộc tấn công quân sự của Israel vào Dải Gaza hơn một năm trước. Tuy nhiên, nỗ lực này của ông Mitchell cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tạo được đột phá.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Amman, ông Mitchell tái khẳng định cam kết của toàn bộ giới lãnh đạo Mỹ về một nền hòa bình toàn diện ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cho rằng giải pháp hai nhà nước là "giải pháp thực tế duy nhất" cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Theo ông Mitchell, một giải pháp như vậy cũng bao gồm các thỏa thuận giữa Israel với Syria và Israel với Lebanon, cũng như sự bình thường hóa hoàn toàn các quan hệ giữa tất cả các quốc gia trong khu vực. Ông cũng nhắc lại quyết tâm của Washington là sẽ "nỗ lực đến cùng" nhằm đạt được mục đích này.

Ngay sau đó, ông Mitchell đã tới Cairo, Ai Cập, và có cuộc hội đàm với các quan chức ngoại giao và tình báo nước này về biện pháp nhằm làm "hồi sinh" tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập đưa ra sau cuộc hội đàm cho biết hai bên đã đề cập những sáng kiến của Ai Cập liên quan tiến trình trên và nhất trí tiếp tục các nỗ lực nhằm kiến tạo các điều kiện cần thiết để mang lại hòa bình.

Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá dường như chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ không tác động nhiều tới quan điểm của mỗi bên xung đột.

Phát biểu tại một buổi lễ trồng cây tượng trưng ở khu định cư chính thuộc Bờ Tây ngay sau cuộc gặp ông Mitchell lần thứ hai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Nơi này sẽ mãi mãi là một bộ phận không thể tách rời của Nhà nước Israel."

Tuyên bố này giống như một lời khước từ của Israel đối với việc ông Mitchell tiếp tục thúc giục Tel Aviv ngừng xây dựng các khu định cư.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Saeb Erakat một lần nữa khẳng định chính Israel phải thực hiện nghĩa vụ của mình như đã thỏa thuận trong Lộ trình hòa bình của nhóm "Bộ Tứ", là ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái trên các phần đất chiếm đóng của Palestine.

Trong một diễn biến khác, Israel đã ra lệnh cấm Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển của Bỉ, ông Charles Michel, thực hiện chuyến thăm Gaza.

Thứ trưởng Ngoại trao Israel giải thích "những chuyến thăm như vậy chỉ càng củng cố thêm cho phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas và hợp pháp hóa phong trào này". Bộ trưởng Michel lên án hành động của Israel là "không thể chấp nhận được", đồng thời cho biết sẽ đưa vấn đề này ra trước Liên minh châu Âu.

Phong trào Hamas đã giành quyền kiểm soát Gaza từ tháng 6/2007. Kể từ đó, khu vực này bị Israel và Ai Cập phong tỏa.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) hồi tuần trước cáo buộc Israel đang "trừng phạt tập thể" nhằm vào người dân Palestine ở Gaza.

Bỉ là một trong những nước đóng góp quỹ cho các cơ quan của Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine. Tuy nhiên, các dự án xây dựng trường học ở Gaza vẫn chưa thể bắt đầu vì sự ngăn cấm của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục