Ông Mitt Romney giành thắng lợi tại bang Hawai

Ông Mitt Romney giành thắng lợi tại bang Hawaii

Ông Mitt Romney đã giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Hawai và vùng lãnh thổ Samoa.
Cựu Thống đốc bang Massachussetts Mitt Romney vừa giành được thắng lợi an ủi trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 13/3 của đảng Cộng hòa tại bang Hawaii và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, vài giờ sau thất bại kép ở hai bang bảo thủ miền Nam Alabama và Mississippi.

Kết quả sau khi kiểm 82% số phiếu tại bang đảo ở Thái Bình dương cho thấy ông Romney - ứng cử viên tiềm tàng nhất của đảng Cộng hòa, đã giành được 45% số phiếu bầu trong khi cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum giành được 25% số phiếu. Tiếp đến là Hạ nghị sỹ bang Texas Ron Paul với 18% phiếu ủng hộ và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich về cuối với 11%.

Giới phân tích nhận định ông Romney nhiều khả năng sẽ giành được 7 suất ghế đại biểu trong tổng số 20 suất ghế của bang Hawaii sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố. Trước đó, vị cựu Thống đốc bang Massachussetts cũng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, giành trọn 9 suất ghế đại biểu.

[Cuộc đua tam mã của đảng Cộng hòa tại miền Nam]

Như vậy, đến nay ông Romney đã giành được khoảng 40% trong số 1.144 suất ghế đại biểu - điều kiện cần thiết để trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa tham dự Đại hội đảng toàn quốc tại bang Florida vào tháng Tám tới. Ông Santorum đứng thứ hai về số đại cử tri, tiếp đến là ông Gingrich và ông Paul.

Theo dự báo của các chuyên gia, sắp tới ông Romney có khả năng giành trọn 124 suất ghế đại biểu tại 4 bang có quy định "được ăn cả ngã về không" là Utah, Delaware, New Jersey và thủ đô Washington D.C. Sau ngày 13/3 cho đến hết ngày 26/6, còn 27 bang và vùng lãnh thổ chưa tổ chức bầu cử sơ bộ với tổng cộng hơn 1.200 suất ghế đại biểu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục