Ông Miura: U23 Việt Nam phải cạnh tranh công bằng

Huấn luyện viên Miura: U23 Việt Nam phải cạnh tranh công bằng

Huấn luyện viên trưởng tuyển Olympic Việt Nam Toshiya Miura khẳng định toàn bộ các tuyển thủ sẽ phải cạnh tranh công bằng, không có nhân nhượng cho bất kỳ vị trí nào.
Huấn luyện viên Miura: U23 Việt Nam phải cạnh tranh công bằng ảnh 1Thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ chi tiết về nhiều mặt trong buổi tập đầu tiên của Olympic Việt Nam chiều qua (24/2). (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng tuyển Olympic Việt Nam Toshiya Miura khẳng định toàn bộ các tuyển thủ sẽ phải cạnh tranh công bằng, không có nhân nhượng cho bất kỳ vị trí nào. Ông cũng xác nhận mình sẽ không sử dụng lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai làm kim chỉ nam cho lối chơi của đội tuyển.

Chiến lược gia người Nhật Bản đã có những chia sẻ chi tiết về Olympic Việt Nam, cảm nhận về bóng đá Việt và phong tục Tết của người Việt Nam trong cuộc trao đổi hôm qua (24/2).

- Ông đã gọi 9/30 cầu thủ tới từ Hoàng Anh Gia Lai. Vậy Olympic Việt Nam có định hình lối chơi theo câu lạc bộ này không?

Huấn luyện viên Toshiya Miura: Chúng ta có 30 cầu thủ tập trung ở đợt này. Tất cả những cái tên có mặt ở đây đều phải cạnh tranh như nhau. Tất cả các vị trí phải cạnh tranh công bằng để chúng ta gút lại danh sách 23 cầu thủ. Tôi sẽ không cố định bất kỳ vị trí của bất kỳ cầu thủ nào, tôi sẽ kiểm tra từng cái tên một. Olympic Việt Nam phải loại trừ để chọn những vị trí tốt nhất.

- Vậy mục tiêu của Olympic Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu A sắp tới là gì?

Huấn luyện viên Toshiya Miura: Chúng ta có 40 đội tuyển với 10 bảng ở vòng loại giải U23 châu Á. Trong đó, 15 đội sẽ bước vào vòng trong. Mục tiêu thực tế nhất của tôi là vòng chung kết U23 châu Á.

Huấn luyện viên Miura: U23 Việt Nam phải cạnh tranh công bằng ảnh 29/30 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tức gần như toàn bộ đội hình chính ở V-League của đội bóng này đã được gọi lên tuyển. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

- Lý do nào khiến ông đưa chín cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển?

Huấn luyện viên Toshiya Miura: Một trong những tiêu chí tuyển chọn của tôi là chọn những người được đá chính tại V-League. Các bạn cũng biết rằng Hoàng Anh Gia Lai đã dùng rất nhiều cầu thủ U22 ở V-League mùa này. Khi so sánh, họ rõ ràng sẽ có nhiều ứng viên hơn ở đợt tập trung này.

- Ông đã ở Việt Nam được hơn nửa năm và trải qua hai giải đấu lớn. Ông có thể đánh giá về cầu thủ trẻ Việt Nam trong so sánh với cầu thủ trẻ Nhật Bản?

Huấn luyện viên Toshiya Miura:

 

Tôi có cảm nhận khả quan hơn về năng lực của các cầu thủ Việt Nam ở thời điểm này. Khi tôi mới tới Việt Nam, đó là tầm tháng Năm, thời tiết oi bức gây ảnh hưởng tới cường độ vận động của cầu thủ. Hiện tại, thời tiết dễ chịu hơn nên các cầu thủ có thể thi đấu với cường độ cao hơn.

Riêng về cầu thủ trẻ, tôi rất mừng vì 60 tới 70% những cái tên tôi gọi lên Olympic Việt Nam đều được đá chính ở V-League. So với Nhật Bản, tỷ lệ này cao hơn nhiều.

- Chuyển sang chủ đề tuyển quốc gia, ông có niềm tin vào suất dự vòng chung kết Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam không?

Huấn luyện viên Toshiya Miura: Tôi tin tưởng vào khả năng dự vòng chung kết Asian Cup sắp tới của tuyển Việt Nam vì thể thức của Asian Cup đã thay đổi. Asian Cup 2019 có tới 24 trong số 40 đội được dự. Ở Asian Cup vừa qua, không một đội tuyển Đông Nam Á nào được quyền tham dự. Khi số lượng tăng lên, tôi mong là sẽ có từ một tới ba đội Đông Nam Á giành được vé.

Huấn luyện viên Miura: U23 Việt Nam phải cạnh tranh công bằng ảnh 3Bốn tháng làm việc cùng các cầu thủ ở AFF Suzuki Cup 2014 là kỷ niệm khó quên nhất của ông Miura. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

- Sau hơn nửa năm, kỷ niệm khó quên nhất của ông với bóng đá Việt Nam là gì?

Huấn luyện viên Toshiya Miura: Bốn tháng làm việc cùng đội tuyển quốc gia cho AFF Cup là khoảng thời gian hứng thú của tôi. Việt Nam cũng là cơ hội ra nước ngoài làm việc đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên.

- Ông đã ở Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết vừa qua. Tết ở Việt Nam có gì khác với Tết ở quê hương ông?

Huấn luyện viên Toshiya Miura: Tôi đã hỏi một số người bạn ở Việt Nam về cách các bạn ăn Tết. Trong những ngày năm mới, mọi người, bạn bè, gia đình tụ tập, ăn uống vui vẻ với nhau. Đó là điểm tương đồng với Tết Nhật Bản - nơi con người quay về quê hương sum họp gia đình.

Nhưng có điều lạ một chút. Ở Nhật Bản, chỉ người lớn lì xì cho trẻ con. Nhưng tại Việt Nam, tất cả mọi người mừng tuổi lẫn nhau. Ví dụ, tại VFF, lãnh đạo Liên đoàn cũng mừng tuổi nhân viên. Nếu tôi còn ở Việt Nam Tết năm tới, tôi có lẽ cũng phải chuẩn bị lì xì cho mình.

- Vậy còn món ăn Việt Nam yêu thích của ông?

Huấn luyện viên Toshiya Miura: Tôi đã có cơ hội làm việc và sinh hoạt cùng các trợ lý Việt Nam, ăn đồ Việt Nam. Tôi thấy đồ ăn Việt Nam rất ngon, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Món yêu thích của tôi có lẽ là phở nhưng không phải ăn trong bữa sáng vì tôi ăn sáng không nhiều. Nếu là bữa trưa hoặc tối thì tôi có thể ăn cả ngày.

Olympic Việt Nam chưa phải đội hình dự SEA Games 2015

Vòng loại giải U23 châu Á là giải đấu được FIFA quy định nằm trong hệ thống vòng loại Olympic Rio 2016 trong khi SEA Games diễn ra trong năm 2015. Điều đó khiến tuổi giới hạn của đội Olympic là 22 trong khi giới hạn của đội hình đá SEA Games là 23. Có thể hiểu rằng, sau vòng loại U23 châu Á, ông Miura sẽ gọi trở lại hàng loạt cựu binh - những người đã cùng ông trải qua chiến dịch ASIAD Incheon 2014.

Đó là Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Trần Nguyên Mạnh... Họ cũng là các tuyển thủ quốc gia, những cái tên đã khẳng định được trình độ ở sân chơi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup). Bản thân ông Miura cũng thừa nhận đội Olympic Việt Nam hiện tại chưa phải đội hình dự SEA Games vào tháng Sáu tới.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục