Ông Moon Jae-in nhận trách nhiệm về các vụ thiếu kỷ luật quân đội

Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm về các vụ thiếu kỷ luật quân đội

"Nhân dân quan tâm đến việc thiếu kỷ luật quân đội và tình hình an ninh sau vài vụ việc mới đây. Với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, tôi cảm thấy có trách nhiệm," ông Moon Jae-in nói.
Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm về các vụ thiếu kỷ luật quân đội ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/7 cho biết bản thân cảm thấy có trách nhiệm đối với các vụ việc mới đây về việc thiếu kỷ luật quân đội và ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng cùng các thủ trưởng quân đội phải có các biện pháp quản lý nghiêm khắc."

Phát biểu tại buổi họp kết hợp ăn trưa với các lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu tại Phủ Tổng thống, ông Moon nêu rõ: "Nhân dân quan tâm đến việc thiếu kỷ luật quân đội và tình hình an ninh sau vài vụ việc mới đây. Với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, tôi cảm thấy có trách nhiệm."

"Một vài vụ việc mới đây" mà ông Moon đề cập rõ ràng là chỉ việc một chiếc xuồng của Triều Tiên hồi tháng trước đã đi vào một cảng của Hàn Quốc mà không bị phát hiện và một vụ thú nhận sai lầm liên quan tới một người bị truy nã trong quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục