Ông Mubarak bị gãy xương sườn, tràn dịch phổi

Văn phòng Công tố Ai Cập đã yêu cầu chuyển Tổng thống Ai Cập bị lật đổ tới bệnh viện sau khi sức khỏe của ông có dấu hiệu suy giảm.
Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Mubarak đã bị tràn dịch màng phổi và gãy xương sườn sau khi được chuyển từ một nhà tù tới bệnh viện quân sự để điều trị hôm 28/12.

Hãng thông tấn Ai Cập MENA cho biết Văn phòng Công tố nước này đã yêu cầu chuyển ông Mubarak tới bệnh viện sau khi sức khỏe của ông có dấu hiệu suy giảm, chỉ hơn một tuần sau khi ông phải nhập viện vì ngã trong phòng tắm và bị va đập đầu.

Hãng MENA cho biết kết quả chụp cắt lớp cho thấy ông Mubarak đã bị gãy xương sườn và bị tràn dịch màng phổi.

Cũng theo thông báo từ MENA, ông Mubarak sẽ trở lại nhà tù sau khi được chữa trị tại bệnh viện.

Đầu tháng Sáu vừa qua, cựu Tổng thống Mubarak đã bị kết án tù chung thân vì tội ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình tham gia làn sóng chống chính phủ trong tháng 1-2/2011 khiến ông phải rời bỏ quyền lực sau ba thập kỷ cầm quyền.

Sau khi bị đưa vào tù ngày 2/6 để thụ án chung thân, ông Mubarak được xác định bị chứng khó thở và suy nhược nghiêm trọng. Đến ngày 19/6, với lý do bị đột quỵ, ông được chuyển từ nhà tù tới một quân y viện ở Cairo.

Tuy nhiên, ngày 16/7 vừa qua, Trưởng công tố Ai Cập Abdel Meguid Mahmoud ra lệnh đưa ông Mubarak quay lại nhà tù để thụ án./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục